MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh LDO | 04/10/2023 16:03

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn khởi công tháng 8.2019, trên diện tích 17,51 ha, thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng.
Ngày 25.7.2022, nhà máy chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 với công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện đốt rác là 15 MW. Ngày 30.8.2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và chính thức công bố kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm nhà máy và chuyển sang vận hành chính thức.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã xử lý được khoảng 1 triệu tấn rác của thành phố Hà Nội. Hiện nhà máy vận hành 3 lò đốt, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.000 tấn rác, tương đương khoảng 40 - 50% lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đây xử lý trọn bộ rác đầu vào và đầu ra - bao gồm nước thải, khí thải, tro xỉ.
Ông Tạ Minh Thắng - nhân viên điều khiển Nhà máy điện rác Sóc Sơn - cho biết: “Sau khi nhận rác, nhân viên sẽ điều khiển cẩu rác lên trên để nước rác chảy xuống bể chứa nước rỉ và ủ rác khoảng 1 tuần, sau khi rác lên men và đủ độ khô sẽ đưa rác vào lò đốt. Một lần cẩu rác khoảng 10 tấn“.
Trong hình là hình ảnh lò đốt rác được giám sát ở phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Làm việc tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã 3 năm, công việc của kỹ sư điện Lê Văn Thuận là vận hành máy điện, xử lý rác bên lò hơi để chuyển tải thành điện năng. Tại đây, tất cả thao tác đều thực hiện trên hệ thống máy hiện đại.
Trong hình là khu xử lý nước thải, nước rỉ rác được bơm từ bể chứa rác nhà máy chính sang khu xử lý. Theo lãnh đạo nhà máy, rác đưa vào nhà máy chưa qua xử lý và phân loại, quá trình đốt liên quan đến nước thải, khí thải phải hết sức chú ý và công nghệ của nhà máy đáp ứng được điều này.
Hiện nhà máy đang trong quá trình xin cấp phép 2 lò đốt còn lại, dự kiến cuối 10.2023 sẽ vận hành. Lúc bấy giờ, nhà máy sẽ vận hành toàn bộ công suất, có thể tiếp nhận và xử lý lượng rác hàng ngày lên đến 5.000 tấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn