MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dây điện, dây cáp viễn thông bủa vây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

PHÚC ĐẠT LDO | 29/09/2023 06:30

Hiện, nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội đang bị bủa vây bởi hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông, điều này không chỉ gây nhếch nhác, mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, dễ gây cháy nổ.

This browser does not support the video element.

Video dây điện, dây cáp chằng chịt như mạng nhện ở nhiều tuyến phố tại Hà Nội.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 177/KH-UBND 2023 về việc hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến đường phố trong giai đoạn 2022 - 2025.
Theo kế hoạch, thành phố sẽ ưu tiên huy động nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hoá) để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).
Việc triển khai ngầm hóa dây điện, dây cáp viễn thông đã giúp Thủ đô Hà Nội thông thoáng, hiện đại hơn. Tuy nhiên, tại nhiều con ngõ, ngách nhỏ, tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện, võng xuống đường, việc này vừa gây nhếch nhác, mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Đội Nhân, ... hệ thống dây điện, cáp viễn thông đan vào nhau thành từng bó lớn, trĩu xuống gây nhiều phiền toái.
Nhiều nơi, hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện.
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị rất bất an khi nơi chị sống có rất nhiều các loại dây điện, dây cáp viễn thông bắt qua phía trước nhà. “Nhiều sợ dây điện, dây cáp bị đứt nhưng người dân chúng tôi không biết là có rò rỉ điện hay không vì không có bất kỳ cảnh báo gì từ lực lượng chức năng“, chị Hạnh nói
Còn chị Tạ Lâm Khánh Ly (trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) cho biết, ngay trước ngõ vào nhà chị là hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt. Bản thân chị cảm thấy rất bất an vì nếu có sự cố chập, cháy thì không biết xử lý như thế nào và nguyên nhân từ đâu. “Không chỉ mất mỹ quan mà chúng tôi cảm thấy rất lo lắng về an toàn cháy nổ vì những hệ thống dây điện, dây cáp này. Tôi rất mong muốn nếu chính quyền chưa làm ngầm được hệ thống thì ít nhất trước mắt phải làm gọn chúng đi“, chị Ly chia sẻ.
Nhiều nơi, hệ thống dây điện, dây cáp vắt ngang qua mái nhà, chuồng cọp của các căn hộ, phòng trọ của người dân - nơi có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Hiện đã có hơn 450 tuyến phố của Hà Nội được hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực, nhưng vẫn còn rất nhiều tuyến đường vẫn bị "ma trận" dây diện, dây cáp viễn thông bủa vây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn