MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dãy nhà công nhân công ty đất đèn hóa chất Hàng Kênh tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên). Ảnh: Hà Vi

Dãy nhà công nhân bỏ hoang tại Hải Phòng, thành nơi đối tượng xấu tụ tập

Hà Vi LDO | 06/06/2023 10:30

Hải Phòng - Suốt nhiều năm nay, hai dãy nhà và nhà văn hoá công nhân của công ty đất đèn hoá chất Hàng Kênh tại thị trấn Minh Đức (huyện Thuỷ Nguyên) bị bỏ hoang, đang dần bị xuống cấp và trở thành nơi tụ tập của những đối tượng xấu.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hai dãy nhà và nhà văn hoá công nhân của công ty đất đèn hoá chất Hàng Kênh tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) được xây dựng khoảng hơn 50 năm trước để phục vụ chỗ ở, sinh hoạt cho công nhân của công ty.
Nhà của công nhân được chia làm hai dãy tách biệt, dành cho hộ độc thân và gia đình với thiết kế 3 tầng.
Nằm ngay phía sau dãy nhà công nhân là khu nhà văn hóa, nơi để công nhân sinh hoạt. 
Người dân sống gần đây cho biết, do bị bỏ hoang suốt nhiều năm nay nên khu vực này trở thành nơi tụ tập, qua lại của nhiều đối tượng xấu. "Chúng tôi đi thể dục qua đây mấy lần nhìn thấy đối tượng nghiện vào đây chích thuốc, trú ẩn. Giờ sống quanh đây nguy hiểm lắm, đi lại phải cẩn thận để kịp thời tránh" - bà Lan (người dân thị trấn Minh Đức) cho biết.
Theo những công nhân trước đây làm việc tại công ty đất đèn sống gần dãy nhà bỏ hoang cho biết, những năm về trước, đây là khu vực với đủ các hạng mục phục vụ cho đời sống công nhân, công ty còn có cả bếp ăn, nhà trông trẻ. "Nhưng do thời gian, các hạng mục đó đã bị sập, được các hộ dân sống gần đây chỉnh trang lại, giờ chỉ còn lại hai dãy nhà và nhà văn hóa   công nhân này thôi" - một công nhân gắn bó nhiều năm với công ty đất đèn chia sẻ.
 Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, địa phương vẫn đang phối hợp với công ty để quản lý. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã có kiến nghị với huyện và thành phố liên quan đến vấn đề mất an toàn tại khu vực dãy nhà công nhân này để có biện pháp xử lý kịp thời. "Hiện, ở đây vẫn còn một vài người nấn ná ở lại, rất nguy hiểm, chúng tôi và công ty cũng nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chuyển đi để đảm bảo an toàn" - đại diện chính quyền địa phương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn