MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đèn lồng rợp trời dịp Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc

Quý An LDO | 22/06/2023 16:41

Ngày 5.5 theo âm lịch thường niên, nhiều hoạt động đã được tổ chức ở Trung Quốc nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Một trong số các hoạt động là lễ hội Thuyền rồng, còn được gọi là lễ hội Duanwu, được tổ chức vào 22.6 dương lịch năm nay. 


Thuyền rồng tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh An Huy ngày 21.6 dương lịch. Tổng cộng có 25 đội tham gia. Ảnh: Xinhua
Khung cảnh náo nhiệt của cuộc đua thuyền rồng dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Xinhua 
Một bức ảnh từ trên cao chụp lễ hội Thuyền rồng ở làng Sanxi thuộc huyện Trường Lạc, Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Xinhua
Được biết, lễ hội đua thuyền dịp Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc có nguồn gốc khoảng 600 năm. Ảnh: Xinhua
Xung quanh Lễ hội Thuyền rồng Trung Quốc, dân làng Sanxi háo hức tham gia cổ vũ khi màn đêm buông xuống. Ảnh: Xinhua 
Trang phục đầy màu sắc. Ảnh: Xinhua 
Sự kiện này mang ý nghĩa văn hóa lớn, như một phương thức để cầu cho mùa màng bội thu và cuộc sống tốt lành của người Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Học sinh ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc đang tìm hiểu văn hóa Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Xinhua
Bánh bao hình kim tự tháp làm bằng gạo nếp gói trong tre hoặc lá sậy luôn là món ăn phổ biến trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Dân làng làm bánh Zongzi khi Lễ hội Thuyền rồng đang đến gần. Ảnh: Xinhua
Thị trấn Hule - một thị trấn cổ ở tỉnh An Huy có truyền thống trình diễn đèn lồng để chào mừng dịp lễ hội Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Xinhua
Dân làng biểu diễn múa đèn lồng với những chiếc đèn lồng hình cá và rồng. Ảnh: Xinhua 
Tiệc bàn dài và hội chợ đèn lồng đã được tổ chức để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: Xinhua
Một chiếc vòng tay dệt bằng dây được thiết kế đặc biệt cho lễ hội Thuyền rồng. Ảnh: Xinhua 
Một nghệ nhân dệt dây đeo tay đang tập trung làm việc ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ảnh: Xinhua

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn