MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ nhộn nhịp trong ngày đầu đón khách tham quan

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG LDO | 07/04/2022 15:10

Cần Thơ - Ngay sau Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng diễn ra vào tối qua, sáng ngày 7.4, không khí tham quan và dâng hương tại nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Sáng ngày 7.4, Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ chính thức mở cửa phục vụ du khách đến tham quan và dâng hương. Trong ngày đầu mở cửa, nhiều du khách đến từ rất sớm, đặc biệt là những người có tín ngưỡng thờ cúng. 
Nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống ngay tại cổng vào Đền Hùng. 
Hầu hết khách tham quan đều đến viếng với tâm thế tươi vui, phấn khởi.
Dòng người tiến vào bên trong Đền chính để dâng hương đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Chị Trương Ngọc (1995), du khách đến từ TPHCM cho biết: "Cần Thơ là nơi sông nước hữu tình, người dân ở đây hiền lành chất phát, vì vậy tôi quyết định đến đây để tham quan du lịch. Hôm nay rất vui vì được tham quan Đền Hùng vào đúng ngày đầu mở cửa. Nếu có dịp trở về nơi đây, tôi nhất định sẽ quay lại Đền Hùng để tri ân các bậc tiền nhân".
Người dâng hương Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ thuộc nhiều độ tuổi, địa phương khác nhau, trong đó, đa phần là những người trung niên. Tất cả đều rất thành kính, trang nghiêm khi dâng lễ.  
Chia sẻ với Lao động, một du khách đến từ Hà Nội niềm nở: "Đây là điểm đến đầu tiên ở Cần Thơ ngay sau khi chúng tôi xuống sân bay. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đặc biệt, đây là công trình mới khánh thành vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương nên rất ý nghĩa. Không chỉ với người dân Cần Thơ mà còn đối với người dân các tỉnh miền Tây, bà con có thể đến đây để tưởng nhớ về Vua Hùng vì không phải ai cũng có điều kiện ra tận Phú Thọ".    
Rất nhiều du khách lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc được đến và chiêm ngưỡng công trình văn hóa lịch sử tại mảnh đất Cần Thơ trước khi di chuyển sang điểm tham quan khác. 
Trước đó, tại buổi Lễ khánh thành vào tối qua 6.4,Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận công trình Đền thờ các Vua Hùng tại vùng đất phương Nam sẽ là điểm kết nối linh thiêng của đền Hùng đất Bắc, như mạch máu Nam Bắc một nhà, là điểm nhấn trung tâm của khu vực, lan tỏa kết nối di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục vụ du khách tham quan, chiêm bái tưởng niệm. Như vậy, với không khí tươi vui của dòng du khách tham quan Đền Hùng trong buổi sáng nay, công trình hứa hẹn sẽ là điểm tham quan lí tưởng, sớm đạt tầm nhìn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn