MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đeo khẩu trang kiểu “chống đối” khi đi chợ Tết

HOÀI ANH - TẠ QUANG LDO | 10/02/2021 17:23
Nhiều người dân vẫn đeo khẩu trang khi đi chợ Tết nhưng lại kéo xuống phía dưới cằm, như một hình thức "chống đối".
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng: Khu di tích, điểm tham quan du lịch, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, bến tàu, bến xe, chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng/sân vận động.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên chiều 29 Tết, có khá nhiều người dân đi đến các chợ truyền thống nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang một cách “chống đối“.
Nhiều người dân dù đã đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống dưới cằm.
Khắp các chợ truyền thống đều được dán thông báo, đặt biển yêu cầu người dân ra vào chợ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn không chấp hành.
Một người bán hàng tại chợ hoa Hàng Lược không đeo khẩu trang, coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.
Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế nhiều người vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19.
Việc tuân thủ đeo khẩu trang dường như đã bị “lãng quên”.
Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn