MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi chợ không người bán, giãn cách ngừa COVID-19 ở Hà Nội

Hải Nguyễn LDO | 25/08/2021 13:56
Một loạt các cửa hàng rau củ quả giãn cách không người bán vừa xuất hiện tại Hà Nội, đáp ứng nhu yếu phẩm của người dân vừa đảm bảo yếu tố phòng dịch COVID-19.
“Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Việc tiếp xúc giữa người mua người bán tại các điểm chợ, siêu thị tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm lây lan dịch bệnh.
Do đó chúng tôi làm theo mô hình cửa hàng không người bán ở Nhật Bản, đảm bảo không tiếp xúc, hạn chế thấp nhất nguy cơ cho cả người mua và người bán” – anh Nguyễn Hoàng Kiệt, đại diện chuỗi cửa hàng chia sẻ.
6h sáng hàng ngày, chuyến xe chở các mặt hàng rau củ quả như khoai tây, cà chua, dưa chuột, rau… được đóng gói, in mã vạch xuất xứ hàng hoá rõ ràng được các nhân viên chuỗi cửa hàng sắp xếp trong gian hàng khoảng 10m2.
“Để tiết kiệm chi phí và giúp được nhiều người hơn trong giai đoạn khó khăn này, các anh em trong nhóm tự đi chở hàng, đóng gói. Mỗi ngày chúng tôi đóng khoảng 600 khay rau củ quả các loại mỗi khay rau củ đồng giá 10.000đ” - anh Kiệt cho biết.
Anh Tạ Phi Hùng mua hộp khoai tây tại gian hàng không người bán ở làng Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội).
Rút 10.000 đồng bỏ vào chiếc hộp bên cạnh để thanh toán cho số khoai tây anh đã mua.
Là lao động chính trong gia đình 5 người, mỗi ngày anh Hùng thu gom khoảng 15 xe rác, với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng.
Được hỏi về thời gian duy trì chuỗi cửa hàng không người bán, anh Kiệt cho biết sẽ cố gắng duy trì đến khi Hà Nội hết giãn cách.
Với những người gặp khó khăn do dịch bệnh có thể mua hàng trước và trả tiền sau khi có việc làm.
Đề cao việc đảm bảo không tiếp xúc và khoảng cách nên các gian hàng được đặt tại các địa điểm thông thoáng, cách xa chợ và nơi tập trung đông người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn