MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi chợ quê tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

QUÁCH DU LDO | 10/02/2021 12:09

Chợ quê ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên phiên chợ cuối năm có phần kém đông hơn.

Ngày 10.2 (tức 29 Tết Âm lịch), tại chợ Bia (xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), từ khoảng 4h sáng, không khí tại đây khá nhộn nhịp, cảnh người bán người mua, cảnh bốc dỡ hàng và xe cộ qua lại trở nên náo nhiệt. Ảnh: Quách Du
Đến khoảng 8h sáng, hàng trăm người từ khắp mọi ngả đã đổ về khu chợ, tiếng chào mời, ngã giá rộn rã cả vùng quê ngày cuối năm. Ảnh: Quách Du
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng người đến chợ kém đông so với năm trước. Ảnh: Quách Du
Ngoài ra, công tác kiểm soát dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại chợ được triển khai nghiêm ngặt. Người dân đến chợ được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Ảnh: Quách Du
Bà Bùi Thị Viện (64 tuổi, trú tại xã Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa) một tiểu thương bán rau tại chợ cho biết, năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lượng khách đến chợ ít hơn nhiều so với năm trước. Sức mua giảm, khách đến chợ cũng mua không quá nhiều thứ, mà chỉ chọn các mặt hàng thật cần thiết. Ảnh: Quách Du
Ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, trú tại thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa) chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nên ông chỉ đến chợ chọn một vài mặt hàng như; thịt, cá, rau củ quả đủ dùng trong mấy ngày tết và không nán lại chợ quá lâu. Ảnh: Quách Du
Tại chợ, chính quyền địa phương và lực lượng công an xã đã cắt cắt lực lượng kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du
Tại chợ, người dân chủ yếu tập trung mua các mặt hàng thực phẩm như thịt cá, rau củ quả để phục vụ những ngày tết sắp tới. Ảnh: Quách Du
Được biết, dù chợ Bia Ngọc Trạo được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nay đã xuống cấp. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi thu hút người dân, con em xa quê tìm về mỗi dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Quách Du
Tìm đến chợ quê để tận hưởng không khí tết, thưởng thức những món ăn dân dã như bánh tráng, bát bún trong ngày cuối năm. Ảnh: Quách Du.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn