MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, sát bãi đất trống thả trâu bò. Ảnh: Hà VI

Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, sát bãi đất trống thả trâu bò

Hà Vi LDO | 14/09/2023 15:29

Thái Bình - Qua thời gian, Di tích lịch sử Văn hoá quốc gia đền Lưu Xá (xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh đền Lưu Xá (xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) xuống cấp. Video: Hà Vi
Đền Lưu Xá (xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được xây dựng từ thời vua Lý Thần Tông ở gần bờ sông, trải qua biến cố thăng trầm giặc giã và sự xâm lấn của dòng sông, năm Tự Đức thứ 22 (1868), dân làng Lưu Xá đã di chuyển toàn bộ đền, chùa, lăng mộ của hai vị Thái uý và Thái phó vào trong là vị trí hiện tại. Đến nay, sau những lần trùng tu, tôn tạo nhưng đền Lưu Xá vẫn đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng.
Ðền Lưu Xá có quy mô tương đối lớn được thiết kế theo kiểu “Tiền nhất hậu đinh” gồm toà tiền tế, tòa điện trung tế và tòa hậu cung. Mặc dù, đã trải qua nhiều lần tu sửa, nhìn chung phần trang trí mỗi toà vẫn khá công phu, mang dấu ấn đặc trưng của mỗi giai đoạn nghệ thuật.
Ông Phạm Xuân Lợi - Thủ nhang (người trông coi) đền Lưu Xá cho biết, đến thời điểm hiện tại, đền Lưu Xá bị xuống cấp nghiêm trọng. Phía bên trong cứ có mưa là dột nên đền luôn trong tình trạng ẩm mốc. "Cách đây khoảng 4, 5 năm, người dân và chính quyền địa phương có tham gia đảo mái cung trên của đền và từ đó đến nay cũng chưa được tu sửa gì thêm" - ông Lợi nói.
Ông Lợi cũng cho biết thêm, vì ngay gần đền Lưu Xá có bãi cỏ trống chưa được quây hàng rào nên nhiều người dân còn mang trâu, bò ra đó chăn thả, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan của Di tích lịch sử Văn hóa quốc gia.
Phía bên trong đền nhiều khu vực tường bị nứt, phần mái bị dột dẫn đến ẩm ướt.
Nền sân gạch nứt vỡ, mọc rêu xanh gây trơn trượt nguy hiểm.
Nhiều hạng mục làm bằng gỗ bị mối mọt, mục nát.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Tân cho hay, lần sửa chữa đền gần nhất cách đây khoảng 4 năm, được bà con nhân dân và chính quyền địa phương phối hợp đảo ngói. "Di tích này đang bị xuống cấp nên khi tham gia các cuộc họp, tiếp xúc cử tri chúng tôi đều có đề xuất cụ thể. Thời gian tới, địa phương cũng mong muốn sớm được các cấp, các ngành quan tâm để tu sửa, tôn tạo các hạng mục đang bị xuống cấp" - ông Dũng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn