MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần LDO | 14/03/2020 14:00
Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Chợ hoa Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - khu chợ bán buôn hoa lớn nhất miền Bắc - luôn nhộn nhịp tất cả các ngày từ 3-4h sáng tới gần trưa mỗi ngày. Ảnh: Bằng Trần 
Khu chợ này không chỉ là chỗ bán hoa của nông dân các làng hoa của Hà Nội, mà còn là chỗ tụ hội của hoa tươi đến từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Sa Pa..., thậm chí cả hoa tươi bảo quản trong xe lạnh từ Đà Lạt hay từ Trung Quốc, Pháp, Hà Lan…Từ đây, hoa lại được các thương lái mua, đóng thùng mang đi tiêu thụ ở mọi vùng miền của đất nước. Ảnh: Bằng Trần 
Trước khi có dịch tại Việt Nam, từ 3 giờ sáng là khoảng thời gian chợ đón nhiều khách đến mua sắm nhất. Nhưng kể từ khi Covid-19 bùng phát, không khí mua hoa tại đây khá vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Việt 
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các tiểu thương trong chợ hoa Quảng Bá lâm vào cảnh buôn bán ế ẩm, doanh thu đi xuống do lượng khách đến mua bán giảm tới 70%. Ảnh: Hoàng Việt 
“Giờ có dịch nên chúng tôi đã giảm giá hoa rất nhiều so với thời gian trước. Hoa ly tai nhọn đã giảm giá từ 150 nghìn đồng xuống 70 nghìn đồng, thậm chí 50 nghìn đồng mà vẫn ế. Nhưng lượng hàng bán ra vẫn rất chậm“, chủ một cửa hàng bán hoa tại đây cho biết. Ảnh: Hoàng Việt 
Tính tới thời điểm 3h sáng ngày 12.3, một số cửa hàng hoa đã đóng cửa, nghỉ không bán hàng, điều hiếm thấy ở chợ hoa này. Ảnh: Hoàng Việt 
Anh Cường (Tây Tựu) cho biết: “ Tôi mang hoa tới chợ từ sớm như mọi ngày nhưng giờ vẫn chưa bán được bằng một nửa mọi khi”. Ảnh: Hoàng Việt 
Thời điểm từ 1h đến 4h sáng là thời điểm phiên chợ trở nên đông đúc và ồn ào nhất thì năm nay lại thưa thớt, lác đác người mua. Ảnh: Hoàng Việt 
Ông Tuấn làm nghề bán hoa đã 10 năm nay chia sẻ: “Giờ biết mỗi nghề này nên dù có ế cũng phải làm, chứ không thì làm được nghề gì bây giờ“. Ảnh: Hoàng Việt 
Tới thời điểm 4h sáng, khách lẻ hầu như không có, chỉ còn lẻ tẻ khách buôn tới chở hoa phân phối tới các cửa hàng, điểm bán hoa tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Việt 
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho những tiểu thương ở chợ hoa Quảng Bá không kịp xoay sở. Đối với các tiểu thương bán hoa thì đây là quãng thời gian thất thu lớn nhất đối với họ. Ảnh: Hoàng Việt 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn