MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả đón lượng đông du khách ngay từ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Đoàn Hưng

Điểm du lịch Quảng Ninh tấp nập, lượng khách tăng 164% qua 4 ngày nghỉ Tết

Đoàn Hưng LDO | 12/02/2024 18:21

Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 3 Tết), số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt hơn 369.800 lượt, tăng 164% so với cùng kỳ 2023. Với thời tiết ấm áp, nắng ráo, những điểm du lịch của Quảng Ninh đều tấp nập du khách ghé thăm.

Ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), 298 du khách đầu tiên từ Đài Loan, Hàn Quốc đã đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long “xông đất” Vịnh Hạ Long trong sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo địa phương và ngành du lịch. Trong ảnh là ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, lì xì chúc mừng năm mới đoàn khách Hàn Quốc.

Tính từ 8.2-11.2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Giáp Thìn), vịnh Hạ Long đã đón 18.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 16.580 lượt. Năm 2023, Vịnh Hạ Long đón gần 2,7 triệu khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, nguồn thu phí tham quan đạt trên 792 tỉ đồng. Con số này đóng góp đáng kể vào tổng lượng khách ước đạt 8,6 triệu lượt cũng như nguồn thu từ du lịch đạt 19.500 tỉ đồng của TP Hạ Long trong năm qua.
Chính thức khai hội vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, nhưng từ ngày 8-11.2.2024 , non thiêng Yên Tử thu hút 11.400 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái. Yên Tử với các giá trị lịch sử, văn hóa quý giá nằm trong Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đang được đề xuất UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Trước Tết Nguyên Đán, chương trình Làng Việt - Tết xưa tại Yên Tử với nhiều dư âm đẹp mang phong vị Tết truyền thống của làng người Dao dưới chân núi được tổ chức đã tạo dấu ấn trong lòng du khách gần xa.
Chùa Long Tiên nằm trên con phố cùng tên, là nơi nổi tiếng lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời của thành phố Hạ Long. Chùa được xây dựng vào năm 1941, dưới thời vua nhà Nguyễn. Nơi đây thờ thần phật và các vị tướng đã có công với đất nước.
Chùa tọa lạc phía dưới chân núi Bài Thơ, có khung cảnh yên bình, tĩnh lặng, rất lý tưởng cho các hoạt động tâm linh, thờ cúng. Vì thế mỗi dịp tết đến xuân về, chùa Long Tiên đều tổ chức lễ hội để du khách và Phật tử gần xa về đây chiêm bái, nguyện cầu những điều may mắn, bình an.
Tuy mới chính thức khánh thành vào tháng 5.2021 nhưng Bảo Hải Linh Thông Tự tọa lạc trên núi Ba Đèo (Hạ Long, Quảng Ninh), mang trong mình những yếu tố đặc trưng của một quần thể tâm linh linh thiêng. Ngôi chùa đã tái tạo vẻ đẹp kiến trúc chùa Việt cổ và nghệ thuật tượng Phật độc đáo của thế kỷ 17-18.
Bảo Hải Linh Thông Tự tạo nên không gian kiến trúc lắng đọng, mang đến sự bình yên và tĩnh lặng cho du khách khi tới tham quan và cầu an. Quần thể này bao gồm các hạng mục Tam quan, Ngũ Phương Bảo Tháp, Lầu chuông, Lầu Khánh, Tam bảo, Nhà tổ, Nhà mẫu và hai bên Hành lang tả vu, hữu vu.

Từ ngày 8-11.2.2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Giáp Thìn), đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả đã đón khoảng 27.500 lượt du khách ghé thăm.
Năm 2024, TP Cẩm Phả sẽ phối hợp với huyện Vân Đồn để tổ chức khai hội đền Cặp Tiên (thuộc Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông). Chương trình khai hội đền Cặp Tiên sẽ diễn ra ngày 15.2 (tức mùng 6 Tết âm lịch).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn