MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm mặt 10 huấn luyện viên so tài tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 20/11/2021 09:40
AFF Cup 2020 là giải đấu quy tụ nhiều huấn luyện viên ngoại đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản trong đó có ông Park Hang-seo của tuyển Việt Nam. 


Tatsuma Yoshida (Tuyển Singapore, quốc tịch Nhật Bản): Ông Yoshida được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Singapore từ năm 2019. Trước đó, ông đã kinh nghiệm cầm quân tại một số câu lạc bộ ở J.League như Kashiwa Reysol, Ventforet Kofu... Mục tiêu của chiến lược gia sinh năm 1974 là giúp tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2020, khi giải đấu được tổ chức tại sân nhà. Ảnh: J.League
Alexandre Polking (Tuyển Thái Lan, quốc tịch Đức - Brazil): Polking đã gắn bó nhiều năm với bóng đá Thái Lan, khi làm trợ lý tại đội tuyển quốc gia cũng như dẫn dắt một số câu lạc bộ ở Thai League. Sau khi chia tay đội TPHCM, ông đã được trao cơ hội ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên tại tuyển Thái Lan. Hợp đồng của anh trước mắt sẽ kéo dài đến hết AFF Cup 2020. Tùy thuộc vào thành tích của “Voi chiến“, Polking có thể được xem xét để gia hạn hợp đồng. Ảnh: Thanh Vũ
Scott Cooper (Tuyển Philippines, quốc tịch Anh): Chiến lược gia sinh năm 1970 từng làm huấn luyện viên đội trẻ Leicester City và có nhiều năm làm việc tại bóng đá Đông Nam Á. Từ năm 2018, ông gắn bó với tuyển Philippines với tư cách huấn luyện tạm quyền, trợ lý cho Sven-Goran Erikson cho đến việc làm huấn luyện viên trưởng từ năm 2019. Ảnh: Getty
Antoine Hey (Tuyển Myanmar, quốc tịch Đức): AFF Cup 2020 là giải đấu khu vực thứ 2, Antoine Hey dẫn dắt đội nhà. Ông đã bị Liên đoàn bóng đá Myanmar sa thải khi tuyển Myanmar bị loại vòng bảng AFF Cup 2018. Nhưng cuối năm 2019, Antoine Hey đã quay lại. Lúc này, ông cùng học trò đang chuẩn bị cho AFF Cup tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFF Cup
Norio Tsukitate (Timor-Leste, quốc tịch Nhật Bản): Ông Norio sinh năm 1960, là huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm. Trước khi đến Timor-Leste, ông đã làm việc tại nhiều câu lạc bộ Nhật Bản cũng như một số đội tuyển ở châu lục như Bangladesh, Lào, Bhutan... Ảnh: Goal
Shin Tae-yong (Tuyển Indonesia, quốc tịch Hàn Quốc): Đây là kỳ AFF Cup đầu tiên, ông Shin Tae-yong trình làng khu vực. Ông chính là huấn luyện viên có hồ sơ ấn tượng nhất trong số 10 chiến lược gia ở AFF Cup 2020 khi đã dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018, từng cùng câu lạc bộ Seongnam Ilhwa vô địc AFC Champions League 2010. Ảnh: PSSI
Tan Cheng Hoe (Tuyển Malaysia, quốc tịch Malaysia): Ông chính là huấn luyện viên bản địa duy nhất dẫn dắt 1 đội tuyển tại AFF Cup 2020. Ông Tan Cheng Hoe từng giúp tuyển Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 và thua tuyển Việt Nam. Trước đó vào năm 2010, ông là trợ lý cho Rajagobal cùng đội vô địch AFF Cup 2010. Ảnh: AFF Cup
V.Selvaraj (Tuyển Lào, quốc tịch Singapore): Chiến lược gia sinh năm 1969 được bổ nhiệm làm huấn luyện tuyển Lào từ tháng 8.2021 thay cho người đồng hương Sundramoothy - người được đôn lên làm Giám đốc kỹ thuật. Tuyển Lào không được đánh giá cao tại AFF Cup 2020 nên thách thức cho ông V.Selvaraj là rất lớn. Ảnh: LĐBĐ Lào
Ryu Hirose (Tuyển Campuchia, quốc tịch Nhật Bản): Ông Hirose là huấn luyện viên Nhật Bản thứ 3 làm việc tại AFF Cup 2020 sắp tới. Chiến lược gia sinh năm 1956 được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Campuchia thay cho Felix Dalmas cách đây không lâu. Ở tuyển Campuchia, ông Hirose sẽ trực tiếp làm việc với Keisuke Honda - người giữ chức Tổng giám đốc của đội tuyển. Ảnh: FBNV
Park Hang-seo (Tuyển Việt Nam, quốc tịch Hàn Quốc): Ông Park đã dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch năm nay, ông sẽ trở thành huấn luyện viên thứ 4 có 2 lần liên tiếp đăng quang ở sân chơi khu vực sau Peter Withe (Anh), Radojko Avrmovic (Serbia) và Kiatisak (Thái Lan). Ảnh: VFF

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn