MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm mặt những công trình vài chục tỷ bị bỏ hoang, tàn tạ giữa thủ đô

Thạch Thảo LDO | 10/11/2017 17:14
Tại thủ đô Hà Nội, nơi đất chật người đông bậc nhất cả nước hiện nay đang tồn tại không ít những công trình xây dựng có giá trị vài chục đến cả trăm tỷ bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng . Hãy cùng Báo Lao Động điểm lại một số nơi đang trong thảm cảnh như vậy.
Nằm trên trục đường quy hoạch của Khu đô thị mới Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), xung quanh là các tòa chung cư đông đúc người ở, tuy nhiên khu nhà ở tái định cư lại không một bóng người. Sau 10 năm hoàn thành xây dựng mà không được đưa vào sử dụng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Hanco3) đã đề xuất phá bỏ hoàn toàn 3 tòa nhà 6 tầng với hơn 150 căn hộ tại khu đô thị này.
Theo bác Hùng- một người dân sống ở khu vực gần đấy cho biết: “Ba tòa này xây xong lâu rồi nhưng không được sử dụng, do người dân họ khiếu nại quá nhiều. Giá nhà cao, mà toàn tòa 6 tầng lại không có thang máy thì ai họ mua”.
Xung quanh cỏ mọc, che lấp các lối vào tòa nhà. Vì đã quá lâu không có người dọn dẹp, khiến khung cảnh tại đây lại càng thêm phần hoang vắng.
Cửa kính nứt vỡ, các dây khóa han gỉ do lâu ngày không có người sử dụng.
Các vật liệu xây dựng để ngoài trời lâu ngày đã bị gỉ sét. Tường của các tòa nhà khi xây dựng được sơn màu xanh, hiện nay đã bị bạc màu rõ rệt.
Tầng 1 được một số xưởng hàn thuê lại làm kho chứa đồ. Tường bên trong nhiều chỗ đã bong tróc, trần nhà thì bị chắp vá. Theo anh Minh, một công nhân tại đây cho biết: “Tôi đã làm ở đây khá lâu, nhưng chẳng thấy một ai ra vào tòa nhà. Cũng không thấy họ xây dựng thêm hay sửa chữa gì. Cứ bỏ như vậy thôi”.
Khung cảnh phía trong bừa bộn tại tầng 1 của các tòa nhà.
Những căn phòng trống trơn không người, chỉ có bụi bám và rác lộn xộn.
Cô Miên, một người nhặt ve chai quanh khu vực cho biết: “Mỗi tối tôi lại gửi nhờ ve chai ở đây, quanh quanh chỉ có mấy hộ họ trồng rau với cái nhà xưởng họ thuê, trưa chiều thì có vài người đi làm họ cất đồ ở đây họ về. Xây đền bù nhưng chất lượng không tốt, bong tróc hết, rồi còn không có thang máy. Dân họ không ai mua nên bỏ hoang suốt từ năm 2006 đến giờ”.
Theo một số ý kiến của người dân quanh vùng, chủ đầu tư nên chuyển sang hướng sửa chữa 3 tòa chung cư này thành nhà ở xã hội thay vì đập bỏ quá lãng phí. Tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một vấn đề khá phức tạp, liệu rằng những tòa nhà đã xuống cấp và hơn chục năm không được sử dụng nếu sửa chữa thì có đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay không? Bên cạnh đó còn là tiến độ thi công quá chậm của các công trình xây dựng hiện nay vậy tới chừng nào những tòa nhà bỏ không này mới trở nên hữu ích được cho người dân? Không chỉ 3 tòa nhà tại khu đô thị Sài Đồng trên bị bỏ hoang, người dân Hà Nội thậm chí đã “quen mặt” một số địa điểm đang gặp phải tình trạng tương tự.
Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ nằm tại số 1 Chùa Hà, Cầu Giấy được kỳ vọng trở thành bệnh viện 5 sao chất lượng hàng đầu Hà Nội nhưng sau khi xây dựng, công trình tiền tỷ này đã không được đưa vào sử dụng, dần trở thành phế tích.
Nằm ngày trung tâm của quận Cầu Giấy nhưng nơi đây chỉ giống như một bãi đất hoang không người lui tới.
Bên trong đổ nát và mặt sau tòa nhà còn chưa hoàn thiện.
Khung cảnh có phần “rợn người” của công viên Tuổi Trẻ - một trong những công viên quy mô vào bậc nhất nằm ngay giữa lòng thủ đô (quận Hai Bà Trưng).
Khu vui chơi với hệ thống ống trượt, máng trượt, bánh xe đu quay khổng lồ…đã hoen gỉ, mục nát. Anh Hưng (43 tuổi) – một người dân sống gần khu vực chia sẻ: “Đất chật, người đông mà họ đóng cửa như này vừa tốn tiền của, vừa tốn đất. Nếu không thể xây dựng thì hơn hết là dẹp bỏ hoàn toàn để lấy đất sử dụng”.
Khung cảnh của khu đô thị Yên Xá, Hà Đông với những căn nhà xây dựng dở dang, không người trông coi.
Thực trạng bên trong của những căn biệt thự tiền tỉ.
Tường rào xập xệ, dây thép quấn quanh lởm chởm trở thành những nơi đăng quảng cáo, với những dòng “tin nhắn vội”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn