MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điện Biên: Cận cảnh 2 dự án nhà ở gần chục năm chưa về đích

NHÓM PV LDO | 17/02/2023 12:08

Giữa trung tâm TP Điện Biên Phủ, 2 dự án nhà ở đã được triển khai từ gần chục năm, tuy nhiên đến nay vẫn chỉ là 2 khu đất để hoang.

Dự án Khu nhà ở Tân Thanh được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10.2013.
Dự án có tổng mức đầu tư trên 364 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.
Thời gian thực hiện dự án này là 76 tháng, tức là phải kết thúc trước tháng 11.2018. Tuy nhiên đến nay vẫn đang phải để hoang với những công trình hạ tầng dang dở, chưa có ngôi nhà nào được mọc lên.
Mặc dù đã được gắn biển tổ dân phố, các ô đất cũng đã được chia vuông vắn nhưng chủ của những lô đất này chưa thể làm nhà vì chưa đủ thủ tục pháp lý.
Chị VTH, người dân ở đây cho biết: “Ban đầu triển khai dự án, chủ đầu tư có đến thỏa thuận muốn lấy đất ở của gia đình tôi và một số hộ bên cạnh để mở lối vào. Tuy nhiên không đạt được thỏa thuận và sau đó họ không lấy nữa và đất nhà tôi cũng không bán được vì bị cho là nằm trong quy hoạch của dự án“.
Ông ĐVT, một người đã bỏ tiền mua 1 lô dự án này cũng cho biết: “Ban đầu họ vẽ dự án rất đẹp, đường vào khá rộng, thế nhưng thực tế hiện nay thì đường vào chỉ như 1 cái ngõ nhỏ“.
Tương tự như Khu nhà ở Tân Thanh, Dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm cũng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư và trong tình trạng tương tự.
Sau gần chục năm triển khai, đến nay dự án này cũng đang bị để hoang và nhiều nơi bị biến thành khu đổ thải.
Trạm biến áp cũng đã được lắp đặt từ nhiều năm nay, các công trình hạ tầng tại 2 dự án này cũng khá đồng bộ nhưng đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.
Một trụ cứu hỏa cũng đã rỉ sét...
Đồng hồ nước vẫn chưa 1 ngày hoạt động, và người dân góp vốn mua đất ở 2 dự án này vẫn từng ngày chờ đợi...
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Đạt Long - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, 2 dự án này còn đang vướng mắc một số thủ tục về pháp lý, còn việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, chỉ còn 1 chút tranh chấp nhỏ đang được giải quyết.
“Hiện UBND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các tồn tại của 2 dự án này và phải hoàn thành trong quý 2 năm 2023” - ông Long nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn