MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những công nhân ở Nhà máy Xi măng Điện Biên được bố trí nhà ở ngay từ khi thành lập. Ảnh: Văn Thành Chương

Điện Biên: Nhiều công nhân không phải lo nhà ở

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 02/05/2022 07:00

Khi vấn đề nhà ở xã hội đang trở thành chủ đề "nóng" trên báo chí và các diễn đàn, thì từ hơn 10 năm trước nhiều công nhân ở Điện Biên đã không phải lo về chỗ ở. 

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4.2005, Nhà máy Xi măng Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên đóng trên địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động, trong đó chủ yếu là người dân địa phương.
Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, lãnh đạo công ty đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đời sống và nhất là chỗ ở cho cán bộ, công nhân của nhà máy.
Theo ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên: “Quan điểm của Công ty là công nhân, người lao động phải có chỗ ở ổn định, đảm bảo thì họ mới yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với công ty“.
Từ quan điểm đó, ngay từ khi xây dựng nhà máy thì khu nhà ở cho cán bộ, công nhân cũng đồng thời được xây dựng.
Cũng theo Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên: “Trong những năm đầu thành lập và đi vào hoạt động có rất nhiều cặp thanh niên trẻ là công nhân của nhà máy đã trở thành vợ chồng. Vì thế nhà ở cũng được chia thành nhà cho người đơn thân, nhà cho gia đình và nhà cho cán bộ. Thậm chí công ty còn thành lập cả nhà trẻ và thuê giáo viên về để chăm sóc cho con em cán bộ, công nhân...”
Đưa phóng viên đi tham quan khu nhà ở dành cho công nhân, ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Tổ chức hành chính chỉ vào một dãy nhà khá yên tĩnh cách nhà máy khoảng 500m và cho biết: “Đây là khu vực dành cho công nhân độc thân, tối qua họ đi làm ca nên giờ này vẫn đang ngủ“.
Ông Cường cũng cho biết, vợ chồng ông đã gắn bó với nhà máy từ ngày đầu thành lập, đến nay cả 2 người con của ông sau khi học xong cũng tình nguyện xin về làm việc tại nhà máy.
Một suất cơm của công nhân làm ca cũng được chuẩn bị khá tươm tất. Với định mức là 15 nghìn đồng/suất tuy nhiên do được nhà máy hỗ trợ tất cả các chi phí phục vụ cộng với các nguồn cung cấp về lương thực, thực phẩm và rau xanh do nhà máy tự tăng gia nên bữa cơm có khi có giá trị gấp 2 lần định mức.
Trong 2 năm 2020 - 2021 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng toàn bộ gần 300 công nhân ở đây vẫn được giữ nguyên lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ.
Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy cho biết: “Năm 2020 - 2021, Công ty sản xuất trong điều kiện nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng khối lượng xi măng sản xuất vẫn đạt trên 70% (khoảng 270.000 tấn), doanh thu đạt khoảng 270 tỉ đồng mỗi năm, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên vẫn đạt trên 7.2 triệu đồng/người/tháng“.
Cũng theo ông Nguyễn Hữu Sơn, đến nay Nhà máy đã có trên 70% cán bộ, công nhân mắc COVID-19, tuy nhiên Nhà máy đã chủ động phối hợp với chính quyền và cơ quan y tế để tự thành lập khu cách ly, điều trị khỏi cho toàn bộ bệnh nhân. Trong thời gian đó dây chuyền sản xuất cũng được duy trì liên tục mà không bị gián đoạn.
Với tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động, coi trọng chất lượng, sản phẩm của Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên đã được sử dụng trong các công trình trọng điểm như: Thủy điện, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị không những trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà còn có mặt ở các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn