MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diện mạo dự án 2 bờ kênh Đôi dự kiến di dời 6.000 hộ dân

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 19/08/2023 06:30

Dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven, trên kênh rạch hai bờ Nam - Bắc kênh Đôi được lên kế hoạch từ năm 2005 nhưng đến nay chưa làm được do khó khăn về vốn, ngân sách…

Mới đây, sau làm việc với các cơ quan chức năng và khảo sát thực địa, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đồng ý bổ sung Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi Quận 8 vào Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất thành lập Tổ công tác thực hiện Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo bờ Nam kênh Đôi, phấn đấu thông qua chủ trương đầu tư dự án vào tháng 10.2023 làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
UBND TPHCM cũng giao UBND quận 8 phối hợp sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách riêng bố trí tái định cư cho khoảng 6.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch dọc theo bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi.
Theo ghi nhận hiện trạng, dọc hai bờ kênh Đôi chảy qua địa bàn Quận 8 còn hàng ngàn căn nhà “ổ chuột” , được người dân lợp bằng những mảnh tôn và đóng cọc gỗ lấn ra dòng kênh để sống tạm.
Nhiều người dân sống hàng chục năm ở ven các kênh này cho biết họ đã quen với cuộc sống ở đây. Tuy nhiên nguồn nước ở ven các kênh ngày càng ô nhiễm, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của người dân rất bức bối, nhất là vào mùa nắng nóng. Trước thông tin sẽ được di dời, giải toả các hộ dân quanh nơi đây để xây dựng, cải tạo bờ kênh Đôi, nhiều người dân cho biết họ vừa mừng vừa lo.
Ông Huỳnh Phương Minh (55 tuổi, Quận 8) đã sinh sống ở ven bờ kênh Đôi hơn 30 năm nay cho biết: “Gia đình tôi là 1 trong hơn 33 hộ dân thuộc diện được Nhà nước cho thuê nhà để ở. Nay phải giải toả, tôi buồn vì không biết sắp tới sẽ phải thuê nhà ở đâu để được hưởng chính sách tốt. Nhưng cũng mừng vì kênh Đôi cuối cùng cũng được xây dựng, cải tạo”.
Đa số các căn nhà ven các kênh rạch đều tạm bợ, thiếu tiện nghi cơ bản, nhiều hộ không có nhà vệ sinh, nước thải sinh hoạt, rác xả trực tiếp xuống kênh rạch làm mức độ ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Đằng sau những ngôi nhà lụp xụp trên kênh Đôi là nhiều dự án chung cư cao cấp đang mọc lên.
Phía bờ Bắc kênh Đôi cũng đã bắt đầu có nhiều căn nhà được chính quyền thực hiện di dời.
Ngoài kênh Đôi, UBND TPHCM cũng giao UBND Quận 8 phối hợp sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách riêng bố trí tái định cư cho hơn 4.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch còn lại trên địa bàn đảm bảo phù hợp thực tiễn, hiệu quả và mang tính khả thi cao.Từ chính sách trên, hình thành bộ chính sách kiểu mẫu chung về bố trí tái định cư cho tất cả các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn toàn TPHCM (khoảng 20.000 hộ dân), hoàn thành trong tháng 9.2023.

Kênh Đôi tại bờ Nam dài khoảng 9,7 km, có 5.555 căn nhà và bờ Bắc có hơn 1.000 căn nhà ven và trên kênh rạch.

Được đầu tư bằng ngân sách, dự án tại bờ Bắc kênh Đôi đi qua năm phường của Quận 8, với tổng diện tích thu hồi hơn 21.000 m2, hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 997 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 21 trường hợp giải tỏa một phần. Dự án trước đây đã được TPHCM ghi vốn khoảng 500 tỉ đồng nhưng quá chậm triển khai. Đến nay, dự án đã tăng vốn đầu tư lên khoảng 1.115 tỉ đồng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM phân kỳ đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven bờ Nam kênh Đôi thành hai giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai trong thời gian 2021-2025, quy mô thực hiện trong phạm vi 13 m thuộc hành lang bảo vệ kênh Đôi, kè bờ dài 9,7 km. Dự kiến sẽ di dời 2.670 căn nhà, tổng vốn đầu tư 9.073 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, riêng phần bồi thường là 6.300 tỉ đồng. Giai đoạn 2 có quy mô 39 ha, dự kiến di dời 2.385 căn nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn