MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dinh thự Vua Mèo Hoàng A Tưởng khoác áo mới sau trùng tu

Đinh Đại LDO | 07/09/2024 12:14

Lào Cai - Sau gần 1 năm thi công, dinh thự Hoàng A Tưởng ở thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà sắp hoàn thành tu bổ.

Giữa trung tâm cao nguyên trắng Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi là Vua Mèo ở Lào Cai) nằm trên thế đất vững chãi “tựa sơn đạp thủy“. Phía sau là núi Cô Tiên, phía trước là suối nước, hai bên trái - phải với những dãy núi cao hiểm trở.
Công trình dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914, hoàn thành năm 1921 với lối kiến trúc Á - Âu trên diện tích rộng hơn 4.000m2.
Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là di tích cấp quốc gia. Đây cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn mỗi khi du khách đến tham quan, du lịch tại cao nguyên đá Bắc Hà.
Trải qua hơn 100 năm dài đằng đẵng, công trình là chứng nhân lịch sử chứng kiến sự thăng trầm của vùng đất Lào Cai.
Sau nhiều năm tồn tại, công trình biểu tượng của vùng đất “Cao nguyên trắng Bắc Hà” đã dần xuống cấp và cần được trùng tu, cải tạo.
Do đó, qua nhiều lần đánh giá, tháng 12.2023, dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà do Sở Du lịch làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công.
Dự án có tổng mức đầu tư 11,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 9,3 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Tu bổ nhà chính; xây dựng nhà vệ sinh; xây dựng vườn, hàng rào và các hạng mục phụ trợ.
Việc tu bổ, cải tạo do liên danh Công ty TNHH MTV Trường Sơn và Công ty CP Xây dựng tỉnh Lào Cai đảm nhiệm thi công. Thời gian thực hiện là 365 ngày.
Đối với nhà chính, thực hiện hạ giải toàn bộ mái lợp ngói âm dương; sửa chữa bờ nóc, tường thu hồi, ống khói; gia cố các vị trí liên kết kèo, xà gồ với tường nhà; thay thế cầu phong hư hỏng bằng gỗ lim (20%); bổ sung gỗ lim trên cầu phong hiện trạng; lợp lại toàn bộ mái, liên kết ngói với kết cấu gỗ đỡ mái bằng vít inox.....
Phần tường ngoài nhà, đục lớp vữa trát các vị trí tường bị thấm, ải, rêu mốc, vệ sinh rồi trát lại 70% diện tích; các vị trí có họa tiết trang trí bị hư hỏng được sao lưu họa tiết để phục hồi lại; dùng vữa không co để xử lý các khe nứt, khe tiếp giáp giữa các khối nhà.
Có mặt tại công trình kiến trúc đặc biệt này vào ngày 7.9, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hoạt động thi công diễn ra nhộn nhịp. Các công nhân đang thực hiện sơn phủ phía ngoài dinh thự, một số khác đang đầm nền nhà, làm cửa... Sau nhiều tháng trùng tu, dinh thự đã dần hiện hình với một diện mạo mới.
Với bố cục xây dựng hình chữ nhật liên hoàn và khép kín độc đáo, công trình đã trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút các du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Thông tin từ đơn vị thi công, đến nay, dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật dinh Hoàng A Tưởng đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và nhà thầu đang tập trung triển khai thực hiện sơn tường, lát sân tầng 1, sân phía sau… và dự kiến hoàn thành trong tháng 10.2024.
Sáng 7.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Ban Quản lý dinh Hoàng A Tưởng cho biết: “Dinh thự bị bỏ hoang một thời gian dài nên đồ đạc phía trong cũng không có gì nhiều. Chỉ có 1 bộ bàn ghế và chiếc gương được chuyển đi nơi khác trong lúc chờ trùng tu. Việc tôn tạo đã được nghiên cứu kỹ để trông giống nguyên bản nhất". Ảnh: Đinh Đại

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn