MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịp lễ 30.4: Người lao động miệt mài làm việc vì lo có người cần đến mình

Lê Đình Hiếu LDO | 30/04/2022 16:10

Hà Nội - Vào dịp lễ 30.4 - 1.5 hầu hết người dân đều được nghỉ làm, tuy nhiên vẫn còn những người lao động chấp nhận không nghỉ lễ, đi làm để kiếm thêm thu nhập.

Trưa 30.4, trong khi mọi người đều đang về quê nghỉ lễ, sum họp bên gia đình, con cháu thì cụ ông H. làm nghề sửa xe đạp vẫn đang cặm cụi làm việc.
Cụ cho hay: “Những ngày như thế này người ta mới có thời gian rảnh rỗi để mang xe đi sửa sang lại, mình còn là người lao động tự do mà, nếu mình mà nghỉ thì nếu có ai cần, mình không làm thì ai làm cho họ”. 
Ngày lễ, không khó để bắt gặp những xe bánh rán vẫn còn nóng hổi đợi trẻ con đi chơi lễ ghé vào khi bụng đói. Cô chia sẻ: “Dịp lễ như thế này tôi không nghỉ mà còn dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị bánh nhiều hơn chút để mỗi buổi bán hết về chỉ việc rán rồi đem đi. Ngày lễ như này bán hàng thu nhập tốt hơn, đông người tôi lại càng vui!”.
Xe bán bóng bay đủ sắc màu, nằm ngay cạnh khu vui chơi Vincom Center rộng lớn. 
Dù bây giờ không còn quá nhiều người ưa chuộng xích lô, nhưng để giữ gìn nét văn hoá du lịch Việt, những người lái xe vẫn kiên trì chờ đợi dòng người ngang qua phố. 
Vào dịp nghỉ lễ, đây cũng là thời điểm để những người lao động và làm dịch vụ tự do có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Người thợ cắt tóc cạnh Sân vận động Hàng Đẫy chia sẻ: “Hôm nào cũng làm nên nghỉ lễ không đi làm lại thấy nhớ việc, ngồi nhà mình nhàn hạ quá mà không có thu nhập không quen”. 
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, nhiều tiểu thương quyết định bán hàng xuyên ngày lễ tại các điểm du lịch, nơi công cộng.
 Những ngày lễ, tết cũng là thời điểm mà đối với những người lao động nghèo họ có thể tăng thêm thu nhập, đem lại sự sung túc, đầm ấm hơn cho gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn