MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách đạp xe đi thăm cây Gừa di sản.

Đổ xô đi xem cây Gừa di sản hơn trăm tuổi có tán rộng gần 3.000m2

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ LDO | 06/11/2019 16:22
Cây Gừa (tên gọi khác là Si) nằm trong khuôn viên di tích lịch sử Giàn Gừa (ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) hơn 100 tuổi, có diện tích tán rộng khoảng 2.740m2. Trong những năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cây Gừa đã che chở cho bộ đội, là địa điểm hoạt động cách mạng. Nơi này còn có miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỉ, đền thờ Bác Hồ và 12 cô gái đã hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Năm 2013, cây Gừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Hiện, mỗi ngày có rất nhiều du khách tò mò đến xem cây cổ này.
Cây Gừa nằm trong khuôn viên của Khu di tích Giàn Gừa và cổ miếu Thượng Động Cố Hỉ (tương truyền Thượng Động Cố Hỉ là một ân nhân của dân làng).
 
Từ gốc cây cái này, mọc ra các bộ rễ xù xì đâm xuống đất, rồi nảy thêm cành vươn dần, chiếm lĩnh cả khuôn viên rất rộng.
 
Khu Giàn Gừa trước đây có diện tích rất lớn, nhưng do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh và sự tác động của môi trường nên diện tích bó hẹp lại. Trong ảnh là gốc cây Gừa sần sùi, mang các “vết sẹo” của bom đạn để lại.
 
Du khách khi đến xem cây Gừa rất ngạc nhiên về sức sống, độ rộng của tán cây.
 
Khách du lịch người nước ngoài trầm trồ, lưu lại những bức ảnh bên cây Gừa cổ .
 
Du khách chụp ảnh lưu niệm bên tấm biển “cây Di sản Việt Nam“.
 
Diện tích của cây Gừa rất rộng, nhưng ở trung tâm có các miếu thờ, nên du khách muốn có những bức ảnh “tạo dáng” thì phải di chuyển vào phía trong.
 
Du khách nườm nượp đổ về chiêm ngưỡng cây Gừa cổ thụ.
 
Để đến thăm thú cây Gừa, du khách có thể di chuyển bằng xe môtô hoặc thuê xe đạp di chuyển trên con đường có cảnh 2 bên rất thơ mộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn