MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp duối chị - duối em nằm giữa cánh đồng Vàng (thôn Phú La, xã An Hoà, An Dương, Hải Phòng). Ảnh: Mai Dung

Độc đáo cặp duối chị - duối em hơn 300 năm tuổi nằm giữa cánh đồng Vàng ở Hải Phòng

Mai Dung LDO | 01/09/2023 08:56

Nằm giữa cánh đồng Vàng, cây duối đôi hay còn gọi là cây duối chị - duối em đã tồn tại hơn 300 năm, gắn với bao thế hệ người dân làng Phú La (xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng). Mới đây, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản với cặp duối cổ thụ này.

Theo truyền ngôn của đại diện các dòng họ đến dựng làng lập ấp tại đây, cây duối đôi có tuổi đời khoảng 300 năm. Hai cây duối trên cánh đồng chùa cũ, còn gọi là cánh đồng Vàng thôn Phú La được biết đến với nhiều tên gọi như cây duối đồng Vàng, cây duối chị em, cây duối đôi… Mỗi tên gọi là bao câu chuyện huyền tích được kể. Ảnh: Mai Dung
Theo ông Trịnh Văn Cảnh - Trưởng làng văn hoá Phú La, từ khi ông Cảnh còn nhỏ cho đến nay đã 70 tuổi, ông Cảnh luôn thấy cây duối cao lớn, xanh tốt. Rễ cây ăn sâu, lấy dinh dưỡng từ cánh đồng Vàng và cứ thế phát triển từ đời này qua đời khác. Ảnh: Mai Dung
Cặp duối chị - duối em với thân cành khúc khuỷu màu nâu sẫm, các cành cây phân cấp tạo tán hình búp măng. Hai gốc cây chụm lại, hai thân tách thành hình chữ V. Cây cao hơn, người dân gọi là duối chị, cây thấp hơn chừng 30cm được gọi là duối em.
Đến nay, cây duối đôi cao khoảng 7-8 m tán rộng khoảng hơn 100 m2 xanh tốt.
Nhiều năm gần đây, thân cây duối xuất hiện nhiều cây sống kí sinh khiến sự phát triển của cây bị chững lại. Dân làng thường xuyên dọn dẹp, chăm sóc để cây không bị sâu mọt, luôn xanh tốt. Ảnh: Mai Dung
Những ngày này, cặp duối cổ thụ ra hoa, lá xanh tươi mơn mởn.
Mới đây, ngày 9.7.2023, xã An Hòa, huyện An Dương tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam với cặp duối cổ thụ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Thống - Chủ tịch UBND xã An Hòa khẳng định, cây duối đôi cổ thụ không chỉ là cây di sản mà còn có ý nghĩa quan trọng bởi đã gắn liền với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa quê hương và các dòng tộc trong làng xứng đáng được vinh danh, chăm sóc và bảo vệ như biểu tượng của dân làng Phú La. Còn theo ông Trịnh Văn Cảnh - Trưởng làng Phú La, ngày cây duối đôi được công nhận là cây Di sản Việt Nam, người dân làng Phú La đều rất vui mừng, phấn khởi, nhiều con em đi làm xa quê hương gửi thư về làng chúc mừng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn