MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng LDO | 30/01/2022 13:36

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Tết Nguyên Đán đến gần cũng là lúc chợ quê thêm rộn ràng, tấp nập người mua bán. Dù phải chạy đua với thời gian nhưng ai cũng thu xếp công việc, tranh thủ đi mua sắm Tết cho gia đình mình. Ảnh: Trần Trọng.
Ngày 30.1, PV Báo Lao Động có mặt tại chợ Dạnh, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cùng hòa chung không khí đi mua sắm Tết của bà con nơi đây.
Hàng hóa được bán ở chợ quê chủ yếu là những sản phẩm do người nông dân tự làm ra.
Dù công nghệ số phát triển, mua hàng chỉ cần 1 click chuột nhưng không vì thế mà chợ quê ngày Tết trở nên kém nhộn nhịp. Bởi đi chợ quê sẽ mang lại cho chúng ta hương vị quen thuộc của xóm làng, được hòa trong không khí náo nhiệt mang âm hưởng của sắc xuân.
Rất nhiều sản phẩm chỉ có trong những dịp Tết như lá dong, ống nứa, dưa hành, gạo nếp,... đến cả những nải chuối, buồng cau... đều có ở chợ quê.
Người người, nhà nhà đều sắm cho mình những mặt hàng ưng ý nhất phục vụ cho ngày Tết.
Cùng với đó là nhiều sản phẩm độc đáo chỉ có tại các phiên chợ quê, như chiếc hông đồ xôi bằng gỗ - vật dụng mà chúng ta hiếm khi nhìn thấy trong căn bếp của những gia đình ở thành phố.
Những chiếc rổ, rá tre đan bằng tay nay đã được thay thế bằng chất liệu nhựa phổ biến hơn.
Măng đắng - Loại thực phẩm chỉ có trên vùng quê, là món ăn đặc sản người đồng bào dân tộc.
Những vị thuốc bằng lá, cây rừng dùng để chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cũng được bày bán tại chợ.
Và nhiều vật dụng gia đình cung cấp tới bà con mua dùng cho những ngày quan trọng nhất trong năm.
Thông thường ở những phiên chợ quê thì chỉ họp vào buổi sáng hoặc theo phiên. Nhưng vào dịp Tết, do nhu cầu mua sắm tăng cao nên chợ có thể họp cả ngày.
Phiên chợ quê không chỉ là nơi mua bán những sản vật vườn quê, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, trao đổi, chia sẻ với nhau những chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện vui buồn và chính là sợi dây vô hình giúp cho tình làng, nghĩa xóm được xích lại gần hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn