MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Độc đáo những linh vật rồng chào xuân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 05/02/2024 07:57

Tại Bình Dương cặp linh vật rồng làm bằng lu và linh vật rồng vàng phun nước làm bằng xốp được nhiều người đón nhận. Người dân địa phương đã khéo léo sử dụng vật liệu quen thuộc trong đời sống để tạo nên linh vật độc đáo, ý nghĩa chào xuân, mong một năm mới yên vui, may mắn.

Đây là hình ảnh linh vật rồng đặt tại công viên phố đi bộ Bạch Đằng bên sông Sài Gòn thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Linh vật rồng vàng phun nước cầu mong mưa thuận gió hòa, yên vui, may mắn do 4 thầy giáo và sinh viên Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố Thủ Dầu Một.
Linh vật rồng vàng phun nước dài 12m cao 3m được tạo nên từ chủ yếu là xốp, keo, sơn màu, đế sắt, xung quanh trang trí hoa tươi.
Thầy Nguyễn Văn Mạnh cho biết, nhóm thực hiện linh vật rồng này trong gần 1 tháng. “Tôi rất vui khi được tham gia cùng nhóm thực hiện linh vật rồng chào xuân 2024, làm đẹp cho quê hương. Tôi đảm nhận khâu phối màu cho rồng. Tôi nghĩ rằng rồng vàng sẽ mang lại may mắn trong năm mới” - thầy Mạnh chia sẻ.
Linh vật được đặt ở phố đi bộ Bạch Đằng bên cạnh sông Sài Gòn - một điểm được đông đảo người dân chọn đi chơi dịp Tết ở Bình Dương.
Ngay khi linh vật vừa ra mắt chiều 23 Tết, đã thu hút sự quan tâm của người dân.
Trong khi đó, cặp rồng lu được giới trẻ bình chọn là linh vật độc đáo nhất năm nay ở Bình Dương.
Những chiếc lu đựng nước vốn quen thuộc với người dân Nam Bộ nói chung, Bình Dương nói riêng, nay được ghép khéo léo thành hình con rồng uốn lượn trông lạ mắt.
Đại diện UBND phường Tương Bình Hiệp cho biết, công trình này do chính quyền địa phương phối hợp với lò gốm và các nghệ nhân thực hiện. Đồ gốm để chế tác rồng được lò lu Đại Hưng - lò gốm có tuổi đời gần 180 năm ở phường Tương Bình Hiệp tài trợ.
Tất cả các vật liệu tạo hình linh vật rồng như thân rồng, vảy rồng,... được các nghệ nhân chế tác từ đồ gốm sứ tại địa phương. Vật liệu tạo hình linh vật vừa lạ vừa quen, cộng với bàn tay của chính nghệ nhân ở địa phương tạo ra nét độc đáo cho linh vật rồng.
"Cặp rồng dài 29m, phía dưới được trang trí bằng những chiếc lu màu sắc và hoa. Chúng tôi muốn cùng tạo ra cặp rồng bằng gốm chào mừng năm mới 2024 gắn với nghề truyền thống của địa phương là nghề làm gốm và sơn mài“ - ông Bùi Văn Giang (70 tuổi, chủ lò lu Đại Hưng) cho biết.
Cặp linh vật được đặt ở đường Hồ Văn Cống dẫn vào những làng nghề truyền thống ở phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Từ khi linh vật rồng lu ra mắt, người dân ở nhiều địa phương về đây tham quan, chụp hình lưu niệm mỗi ngày một đông. Các nghề làm gốm, sơn mài cũng được quan tâm trở lại nhiều hơn. Việc sáng tạo linh vật rồng bằng lu như một cách thức quảng bá làng nghề truyền thống của địa phương đầy hấp dẫn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn