MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn người tham gia lễ rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024. Ảnh: Trung Du

Dòng người đông nghịt tham gia rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU LDO | 22/02/2024 18:21

Lễ cấp thủy (tức rước nước) là nghi lễ quan trọng không thể thiếu tại Lễ hội đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được tổ chức hàng năm. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, chiều ngày 22.2 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch) dù trời có mưa phùn nhẹ nhưng lễ rước nước trước giờ khai hội đền Trần Thái Bình vẫn thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.

Lễ rước nước ở Lễ hội đền Trần Thái Bình là loại hình văn hóa dân gian, một nghi thức tâm linh đặc sắc với ước vọng cầu cho mưa thuận gió hòa, âm dương tương hợp; đồng thời mang ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần, một vương triều khởi nghiệp từ nghề chài lưới gắn với sông nước. Nghi lễ này được thực hiện trước khi chính thức diễn ra lễ khai hội Đền Trần Thái Bình vào 20h tối nay (22.2). Từ 13h chiều ngày 22.2, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Sau khi đoàn rước đi bộ khoảng hơn 3km thì đến bến Nhật Tảo trên sông Hồng. Từ bến sông này, có 3 phương tiện thủy, gồm một sà lan lớn, hai sà lan nhỏ bắt đầu hành trình ra ngã ba sông giao cắt giữa sông Hồng và sông Luộc, cũng là ranh giới hành chính ba tỉnh Thái Bình - Hà Nam - Hưng Yên. Quãng đường thủy này dài khoảng hơn 1km, do sức chứa có hạn, chỉ khoảng hơn 50 người được xuống sà lan để đi xin nước.
Đến đoạn chính giữa nhất nơi ngã ba sông, nơi được xem là có dòng nước linh thiêng, thuần khiết nhất, vị thủ nhang đền Trần làm nghi lễ bái vọng trời đất, thủy thần để xin nước cho vào bình để đưa về đền. Theo quan niệm xưa kia, nước là một trong những yếu tố hàng đầu để hình thành nên nền nông nghiệp, chi phối mạnh mẽ đến mùa màng, đời sống của người nông dân. Do đó, nhân dân tổ chức lễ rước nước với cả tấm lòng thành kính.
Do sức chứa của phương tiện thủy có hạn, hàng nghìn người phải đứng đợi trên đê sông Hồng và dưới bến Nhật Tảo trong lúc đợi đoàn đưa nước về.
Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, giây phút mong đợi đã đến khi đoàn đã xin được nước thiêng trở về, cập bến an toàn.
Bình nước thiêng được khiêng, kiệu bởi những thanh niên trai tráng trẻ khỏe với sự cung kính, cẩn trọng nhất. Lúc nước được rước khỏi bến lên ngã ba bờ đê, dòng người phấn khởi đón nước trong sự xúc động, thành kính.
Nước tiếp tục được rước bộ về đền Trần Thái Bình vào lúc 17h chiều cùng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức vào 20h tối nay (22.2, tức ngày 13 tháng Giêng) đã hoàn tất. Được biết, năm nay, chính quyền địa phương có nhiều đổi mới trong tổ chức lễ hội, nhất là lễ khai mạc được đầu tư công phu, kỹ lưỡng hứa hẹn nhiều bất ngờ cho nhân dân địa phương, du khách gần xa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn