MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đóng phố cà phê đường tàu, hộ kinh doanh bất ngờ, du khách tiếc nuối

hải nguyễn - nguyễn huế LDO | 15/09/2022 14:46
Hà Nội - Thông báo tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu của UBND quận Hoàn Kiếm chiều 14.9 khiến các hộ kinh doanh bất ngờ.
Sáng 15.9, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại khu vực phố cà phê đường tàu. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tạm đóng cửa các quán cà phê đường tàu và thu hồi giấy phép với các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang đường sắt ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam.
Phố đường tàu là đoạn nối giữa đường Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng. Đoạn đường dài khoảng 2km. Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Đây không phải là lần đầu tiên đặt ra vấn đề vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại phố cà phê đường tàu. Trước đó, tháng 10.2019, phố cà phê đường tàu buộc phải ngừng hoạt động do vi phạm hành lang đường sắt và dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đến tháng 4.2022, phố cà phê đường tàu bắt đầu hoạt động trở lại và trở thành điểm thu hút đông người nước ngoài và du khách đến Hà Nội tham quan, trải nghiệm.
Trước thông tin đóng cửa cà phê đường tàu, những người dân, hộ kinh doanh ở đây đều tỏ ra bất ngờ. Một chủ quán cà phê chia sẻ, việc đóng cửa ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân bởi đây là nguồn thu nhập chính của họ. Rõ ràng là tần suất tàu chạy hiện nay không nhiều, việc tính toán và có giải pháp đảm bảo an toàn hoàn toàn sẽ hợp lý hơn.
Anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) cảm thấy tiếc nuối trước thông tin phải đóng cửa phố cà phê đường tàu. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, từ ngày làm cà phê đường tàu, chúng tôi được giao lưu với nhiều nền văn hóa, có thêm những người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi làm nghề để mưu sinh, ngoài mang lại lợi ích kinh tế, tình hình vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở khu đường tàu cũng được cải thiện rõ rệt từ khi các quán cà phê được mở ra", anh Long chia sẻ thêm.
Được biết, mỗi khi tàu chuẩn bị tới 10 phút, các chủ cửa hàng đều phải thông báo cho du khách đứng cách xa đường ray để đảm bảo an toàn. Anh Long cũng chia sẻ thêm có thể tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn như trang bị thêm rào chắn barie, hệ thống còi báo, giới hạn giờ mở cửa... thay vì đóng cửa hoàn toàn kinh doanh tại đây.
Trên thế giới cũng có mô hình du lịch chợ đường tàu vận hành tốt như Thái Lan. Thay vì nhận được ngay những thông báo cấm hoạt động, người dân mong được ngồi lại, phối hợp cùng với chính quyền, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng cục Du lịch để có những giải pháp và tạo điều kiện để tiếp tục được kinh doanh, phát triển du lịch.
Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy tiếc nuối khi không được vào phố cà phê đường tàu. Ali - một khách du lịch tới từ Mỹ cho rằng đây là điểm đến đặc sắc của thủ đô Hà Nội. Anh chia sẻ:“Tôi từng thấy Phố cà phê đường tàu của Việt Nam ở nhiều trang tin du lịch thế giới nên lần này muốn tới để trải nghiệm. Thật tiếc là chúng tôi lại không thể vào tham quan”.
“Việt Nam có tiềm năng phát triển du lịch tự nhiên thay vì nhân tạo như những địa điểm du lịch khác trên thế giới, vậy nên cần có biện pháp tốt hơn để thu hút du lịch và mang lại thu nhập cho người dân. Cà phê đường tàu vừa truyền thống lại vừa hiện đại, mang nét đặc trưng của Hà Nội nên tôi nghĩ chúng ta cần lưu giữ và lan tỏa đến bạn bè thế giới. Tôi hy vọng đây sẽ chỉ là cấm tạm thời và phố đường tàu sẽ sớm mở cửa trở lại“, chị Huệ (Hà Nội) chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn