MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án bệnh viện triệu USD trên đất vàng thi công ì ạch suốt nhiều năm

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 20/11/2023 06:30

HUẾ - Với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, Dự án khách sạn - bệnh viện chuyên khoa Quốc tế tại trung tâm TP. Huế chậm tiến độ và được gia hạn thêm 24 tháng kể từ tháng 11.2021, thế nhưng sắp hết thời gian gia hạn, dự án vẫn “án binh bất động”, khiến người dân bức xúc.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh Dự án khách sạn - bệnh viện chuyên khoa Quốc tế Huế chậm tiến độ.
Dự án khách sạn - Bệnh viện chuyên khoa Quốc tế Huế có công suất 260 giường bệnh, gồm các khu khám chữa bệnh và phục hồi chức năng; các phòng lưu trú tiêu chuẩn cao cấp phục vụ chỗ ở cho người nhà bệnh nhân và khu dịch vụ ăn uống, hội họp.
Trong đó, dự án có diện tích hơn 2.500m2, tọa lạc tại số 2 đường Nguyễn Tri Phương (đoạn giao nhau giữa các đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt và Nguyễn Tri Phương). Tổng vốn đầu tư dự án là 400 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.
Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu số 1443/QĐ-UBND ngày 26.6.2017, điều chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 13.3.2018.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư đã triển khai đã thi công hoàn thành cải tạo, mở rộng 4.000m2 sàn, xây, tô, trát hoàn thiện toàn bộ tòa nhà; kết cấu sàn thép mở rộng 1.800m2; đã hoàn thành lắp đặt thang máy (05 cây); đã hoàn thành phần thô, ngoại thất tòa nhà và đang tiếp tục hoàn thiện phần nội thất tòa nhà.
Được biết, theo tiến độ cam kết, dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý I.2021. Tuy nhiên, tiến trình thi công vượt quá tiến độ đã cam kết, nhà đầu tư đã đề xuất và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép gia hạn thêm 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 22.11.2021).
Theo đó, kể từ 22.11.2021 đến 22.11.2023 (tròn 24 tháng gia hạn) dự án chỉ còn được 3 ngày để hoàn thiện dự án và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động, đến nay dự án vẫn còn rất nhiều hạng mục chưa được hoàn thành, hiện đang trong trạng thái “án binh, bất động”.
Tại dự án, không có bóng dáng của công nhân thi công. Nhiều hạng mục bị rêu xanh phủ kín, để lộ sắt thép. Một số đoạn tường và trần chưa được hoàn thiện. Nền nhà bị đọng nước, nhếch nhác.
Trước tình hình đó, đầu quý III.2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án trên.
Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, tại buổi làm việc, nhà đầu tư trình bày, báo cáo nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ đầu tư dự án do một số khó khăn, vướng mắc phát sinh và ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn từ cuối năm 2019 đến năm 2022.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư đã cam kết xây dựng lại tiến độ, các mốc thời gian mới để tiếp tục triển khai, thực hiện đầu tư dự án và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh thêm một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế, gia hạn tiến độ thực hiện,…và quyết tâm thực hiện dự án theo tiến độ do UBND tỉnh cho phép điều chỉnh.
Theo kiến nghị của nhà đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 11584/UBND-XT ngày 27.10.2023 chỉ đạo, trong đó giao Sở Xây dựng nghiên cứu kiến nghị đề xuất xây dựng thêm một số hạng mục phụ trợ.
Sau khi Sở Xây dựng có nội dung giải quyết kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn cho nhà đầu tư thủ tục điều chỉnh dự án bao gồm cả điều chỉnh tiến độ thực hiện.
Trường hợp sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức giám sát, trường hợp nhà đầu tư tiếp tục vi phạm thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu xử lý theo đúng quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn