MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoang tàn tại dự án chống lũ nghìn tỉ tại bờ sông Cầu. Ảnh: Lam Thanh

Dự án chống lũ nghìn tỉ ngổn ngang, hoang tàn sau nhiều năm dang dở

Lam Thanh LDO | 22/10/2023 11:24

Thái Nguyên - Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu được triển khai từ cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án sông Cầu (Thái Nguyên) có tổng mức đầu tư hơn 18.221 tỉ đồng. Trong đó, riêng các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng. Ảnh: Lam Thanh
Sau nhiều năm rầm rộ triển khai, đến năm 2019 dự án tạm dừng thi công. Hiện nay, nhiều hạng mục còn dang dở đã bắt đầu xuống cấp. Tất cả chỉ còn là sự hoang tàn, ngổn ngang bên bờ sông Cầu.
Các lõi thép han gỉ nằm chỏng chơ, nhiều đoạn bờ kè phủ kín rêu xanh, xuất hiện các vết nứt, bong tróc.
Bà N.T.T (Phường Túc Duyên) cho biết: "Người dân cũng mong dự án được hoàn thành để sạch sẽ, an toàn. Dừng 1 thời gian rất dài nên gây lãng phí tiền bạc. Nhiều thanh sắt còn bị cắt trộm đi mất. Không có bờ đê, kè thì khi nước dâng cao rất nguy hiểm".
Các bãi đất ven sông cạnh những bờ kè được người dân tận dụng để trồng rau.
Bà H.T.T (TP. Thái Nguyên) cho biết: "Dự án tạm dừng nhiều năm đã gây lãng phí. Trước đây, những đoạn bờ kè còn tốt bị phá đi để làm dự án. Giờ thì lại ngổn ngang hết. Mùa mưa lũ đến cũng lo lắng vì hệ thống đê điều chưa hoàn thiện".
Đại dự án chống lũ tại bờ sông Cầu ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành cũng bỏ dở khiến người dân lo lắng mỗi mùa mưa lũ.
Từng được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đôi bờ sông Cầu thế nhưng đến nay dự án chỉ còn sự hoang tàn, dang dở. Cỏ dại mọc um tùm, nhiều vị trí bờ kè bị sụt lún, ngả nghiêng.
Các lõi sắt thép bị han gỉ nằm chỏng chơ thời gian dài.
Ngày 21.10 trao đổi với PV Báo Lao Động, Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND phường Túc Duyên cho biết, dự án xây dựng hệ thống chống lũ sông Cầu đang tạm dừng. Thời gian lâu nên một số máy móc, sắt thép bị han gỉ.

Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu được khởi công vào cuối năm 2016.

Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO 8) là một trong những nhà đầu tư của Dự án này.

Tháng 7.2021, Thanh tra Chính phủ kết luận Dự án Sông Cầu thuộc nhóm A. Theo quy định, cơ quan lập đề xuất dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thẩm định đề xuất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ.

Việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án là trái thẩm quyền. Ngoài ra, không có quy định về việc chuyển Dự án PPP thành Đề án PPP, không có quy định về việc phê duyệt Đề án PPP gồm các dự án PPP thành phần.

Tháng 8.2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17 và số 25 về Dự án và Đề án Sông Cầu mà HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành năm 2016 - 2017.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn