MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh hoang phế tại chung cư mini trên đường số 32, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án chung cư mini gần 500 căn hộ ở TPHCM sau 3 năm bị cưỡng chế

HỮU CHÁNH LDO | 06/10/2023 18:15

TPHCM - Hai dự án chung cư mini với gần 500 căn hộ ở phường Linh Đông (TP Thủ Đức) trở nên hoang tàn, cỏ mọc um tùm sau nhiều năm bị cưỡng chế do sai phạm.

Chung cư mini của Công ty Sài Gòn Hoàng Anh, nằm trên đường số 32, phường Linh Đông, TP Thủ Đức được xây dựng từ 2017 có diện tích 4.000 m2, với 300 căn. Đây thực chất là công trình nhà ở riêng lẻ của hai cá nhân. Thời điểm mở bán, mỗi căn hộ rộng khoảng 20 m2 có giá từ 280 triệu đồng/căn với thời hạn sử dụng 20 năm.
Theo UBND TP Thủ Đức, năm 2018, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm xây dựng sai phép, xử lý hoạt động mua bán không đúng quy định pháp luật. Hai năm sau, chính quyền địa phương có chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm xây dựng, nhưng sau đó chủ đầu tư xin tự khắc phục.
Đến nay, nhà thầu tháo dỡ được 65% công trình nhưng tạm ngưng do vướng kết cấu xây dựng.
Theo ghi nhận của Lao Động, dự án gồm ba tầng đã hoàn thiện căn bản phần thô. Sau 3 năm bị cưỡng chế, đến nay công trình trở nên hoang tàn. Bên ngoài được quây tôn, đóng kín cửa ra vào, bên trong cây cỏ mọc um tùm.
Tầng trệt ngổn ngang vật liệu xây dựng, hệ thống trụ cột và các đường ống dẫn nước chưa hoàn thiện.
Hành lang tầng trệt, lối lên các tầng trên cây cỏ mọc um tùm.
Chung cư lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy song vẫn chưa hoàn thiện, xuống cấp theo thời gian.
Các phòng ở dự án đều chưa hoàn thiện bên trong, ngổn ngang vật liệu. Căn hộ gồm nhà vệ sinh khép kín, có gác lửng.
Hành lang cũng chưa hoàn thiện, sắt thép hoen gỉ sau thời gian dài phơi nắng mưa.
Một số căn hộ ở tầng trệt được người dân trưng dụng làm nơi tập kết phế liệu. Ông Lê Hữu Bảo (56 tuổi, phường Linh Đông, TP Thủ Đức) cho rằng, mô hình chung cư mini rất phù hợp cho người lao động thu nhập thấp thuê ở nếu đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ. “Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư sai phạm, xây dựng không đúng theo giấy phép thì vẫn phải cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định, tránh tình trạng nhếch nhác” - ông Bảo nói.
Cách đó không xa, chung cư trên đường 36 cũng bị chính quyền địa phương xử phạt, cưỡng chế công trình sai phép vào năm 2020. Chung cư được giới thiệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại - Xây dựng địa ốc Việt Nam House làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 190 căn hộ, với diện tích từ 16 m2 - 26 m2 với giá khoảng 300 – 400 triệu đồng/căn tuỳ vị trí. Từ năm 2017, gần 200 khách hàng đã mua căn hộ.
Theo UBND TP Thủ Đức, chung cư mini này thực chất là hai công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của hai cá nhân được hợp khối. Sau khi được cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với tối đa 3 tầng nổi, 1 tầng lửng và mái che cầu thang, hai cá nhân này đã hợp khối, xây dựng công trình cao 5 tầng. Sau đó hai cá nhân này hợp tác với một công ty môi giới bất động sản đặt tên dự án căn hộ chung cư mini rồi bán cho khách hàng.
Theo ghi nhận, chung cư với quy mô 3 tầng đã hoang phế, các lối vào bị rào chắn. Một số căn hộ với các mảng tường bong tróc, loang lổ hoặc bị đập bỏ sau khi cưỡng chế. UBND phường Linh Đông cho biết, các đơn vị đang phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM lên phương án tháo dỡ hoàn toàn hai công trình này trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn