MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án Đường tỉnh 918 hơn 320 tỉ đồng, gần 3 năm chưa bàn giao hết mặt bằng

YẾN PHƯƠNG LDO | 09/03/2023 14:36

Cần Thơ – Dự án Đường tỉnh 918 (ĐT918) giai đoạn 1 được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt tháng 10.2020. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Đường tỉnh 918 (giai đoạn 1) được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 9.10.2020. Dự án dài 3,2km với tổng mức đầu tư hơn 324 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Sau gần 3 năm triển khai Dự án ĐT918, đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án diễn ra khá chậm. Tại những đoạn đã giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công dang dở.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 9.3, trên ĐT918 có một đoạn đang bơm cát từ dưới sông lên, rải rác có 1 máy ủi, 2 máy xúc và 2 xe lu đang hoạt động, những đoạn khác không thấy người và phương tiện nào làm việc.
Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, dự án ĐT918 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1, điểm giao giữa Đường tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức) ảnh hưởng đến khoảng 347 hộ dân, chi phí giải phóng mặt bằng gần 206 tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đã kiểm kê và phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 246 hộ, còn 101 hộ đang hoàn thiện hồ sơ xác minh nguồn gốc đất và đang hoàn thiện hồ sơ kiểm kê, sau đó mới họp xét tính pháp lý.
Trong số 246 hộ được phê duyệt, đến nay dự án chỉ mới bàn giao 179/246 trường hợp với diện tích khoảng 3,8 ha.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện đang vướng mắc ở việc di dời cơ sở hạ tầng điện, nước, hệ thống chiếu sáng. Nhiều khu vực do không di dời được hệ thống điện lưới nên phải ngưng thi công.
Hiện đơn vị đã có kết quả báo cáo thẩm tra dự toán của cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng bồi thường cũng đã họp với các đơn vị liên quan và thống nhất Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn và Công ty Điện lực TP sẽ trích lục hồ sơ pháp lý có liên quan đến hệ thống cung cấp, sau đó sẽ xin chủ trương của UBND thành phố.
Dự án ĐT918 hoàn thành sẽ kết nối thông suốt giữa QL91, QL91B, ĐT923, đường Nguyễn Văn Cừ, QL61C. Từ đó, phục vụ nhu cầu vận chuyển, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn