MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án Sài Gòn Silicon 860 tỉ đồng dang dở sau hơn 8 năm xây dựng

HỮU CHÁNH LDO | 27/08/2023 07:00

Khởi công từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm, song đến nay, phần lớn dự án được coi là "thung lũng Silicon của TPHCM" chỉ là bãi đất trống và vài công trình dang dở.

Dự án Sài Gòn Silicon City (TP Thủ Đức) được động thổ vào tháng 11.2015 với tổng số vốn đầu tư khoảng 860 tỉ đồng (tương đương 40 triệu USD), do Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 52ha, mục đích nhằm thu hút các doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.
Theo thiết kế, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Lúc đầu xây dựng cơ sở hạ tầng chung cho toàn khu công viên như tòa nhà điều hành, khu Techshop, phòng hội nghị 500 chỗ ngồi, nhà máy sản xuất bo mạch điện tử và lắp ráp linh kiện... Giai đoạn 2, dự án tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác, và hoàn thành dự án năm 2020.
Tuy nhiên, sau 8 năm khởi công, phần lớn dự án được coi là “thung lũng Silicon của TPHCM” chỉ là bãi đất trống và vài công trình dang dở.
Hướng chính dẫn vào dự án có tấm bảng chào đặt giữa hai làn đường D1 - trục chính trong khu công nghệ cao.
Ở hai bên đường D1 là hạng mục toà nhà trung tâm quản lý điều hành, được khởi công đầu tiên trong dự án. Theo thiết kế, toà nhà điều hành có tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng, rộng 40.000 m2, sẽ là trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của thành phố; nhà điều hành gồm 4 toà nhà cao 5 tầng đối xứng nhau.
Hiện công trình này dang dở, ngưng thi công từ lâu, nằm trơ trọi giữa khu đất dự án.
Phía bên ngoài, những tấm bảng in thông tin dự án, phối cảnh công trình bạc màu, rách tả tơi.
Sau nhiều năm bỏ không, các hạng mục đã bị hoang hoá, xuống cấp nghiêm trọng.
Toà nhà điều hành đối diện mới xong phần đế, các thanh sắt thép trơ trọi nhô lên.
Xung quanh tòa nhà lác đác vật liệu xây dựng, nhà tạm bỏ không, cỏ mọc um tùm.
Kể từ năm 2019, dự án Sài Gòn Silicon City gần như dừng lại, tại công trường không có công nhân thi công. Diện tích đất rất lớn của dự án được bàn giao từ năm 2016 vẫn bị bỏ trống.
Máy móc công trình nằm im lìm bên những khối bêtông bị bao trùm bởi cây cỏ, nằm phơi nắng, phơi mưa.
Tòa nhà văn phòng bên trong dự án Sài Gòn Silicon cũng trong cảnh vắng lặng. Bên ngoài chỉ có bảo vệ được thuê để trông giữ.
Hồi tháng 2.2023, UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Khu công nghệ cao thành phố đẩy nhanh thủ tục chấm dứt, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất với dự án này trong năm 2023.
UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào Khu công nghệ cao theo đặc thù của thành phố, tránh trường hợp doanh nghiệp đăng ký vào lấy đất nhưng làm việc khác. Đồng thời, đại diện ban quản lý Khu công nghệ cao cho hay thời gian tới sẽ cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn