MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du khách không muốn tượng rồng khổng lồ ở Huế bị phá dỡ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 05/06/2024 13:47

HUẾ - Nhiều du khách tỏ ra vui mừng trước thông tin hình tượng rồng khổng lồ tại Huế có thể được giữ lại tu bổ, chỉnh trang để phục vụ du khách tham quan, họ không muốn con rồng bị phá dỡ.

Tọa lạc tại xã Thủy Bằng (TP. Huế), công viên nước hồ Thủy Tiên được xây dựng vào năm 2001 và bắt đầu đón khách tham quan vào giữa năm 2004 với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỉ đồng.
Điểm nhấn của công viên này chính là hình tượng con rồng khổng lồ uốn lượn ở khu nhà thủy tạ đã trở thành nơi lí tưởng để du khách check-in.
Tuy nhiên, do việc khai thác kém hiệu quả cộng với nhiều lý do khác, công trình đã không được hoàn thiện các hạng mục còn dang dở và đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Sau thời gian dài dừng hoạt động, từ một công trình có lối kiến trúc độc đáo, công viên nước hồ Thủy Tiên đã trở nên hoang tàn với đầy vẻ ma mị, rùng rợn.
Cũng vì sự “ma mị” đáng sợ đó, địa danh này đã từng được nhắc tên trên nhiều tờ báo nước ngoài như Huffington Post, CNN...
Do không được khai thác hiệu quả, công viên đã bị thu hồi và được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh quản lý. Cuối năm 2023, một doanh nghiệp ở Đà Nẵng trúng đấu giá các tài sản trên đất tại công viên hồ Thủy Tiên và bắt đầu tiến hành các thủ tục tháo dỡ nhiều hạng mục xây dựng.
Trong đó, con rồng khổng lồ cũng thuộc hạng mục tài sản bị tháo dỡ.
Trước thông tin hình tượng rồng khổng lồ tại hồ Thủy Tiên sẽ bị đập bỏ, nhiều người dân Huế và du khách tỏ ra tiếc nuối và mong muốn giữ lại công trình “ma mị” này.
Anh Trần Việt Cường (du khách đến từ Thanh Hóa) cho rằng: “Chúng tôi đã biết con rồng ở đây từ lâu, nhìn ở ngoài nó thực sự khác lạ, hơi đáng sợ nhưng công nhận là rất đẹp. Nếu chỉnh trang dọn dẹp công viên, để phục vụ nhu cầu tham quan cho du khách sẽ tốt hơn là phá bỏ nó đi”.
Không chỉ anh Cường mà còn rất nhiều du khách bày tỏ mong muốn được giữ lại con rồng. Họ cho rằng, đây là một công trình có một không hai trên thế giới, cần được khai thác hiệu quả.
Vừa qua, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã tiến hành vệ sinh, quét dọn, tháo một số kính vỡ, la phong mục nát ở khu vực khuôn viên cũng như ở khu vực tượng rồng khổng lồ ở công viên hồ Thủy Tiên.
Ghi nhận của Lao động những ngày qua, có rất đông khách tham quan tìm đến công viên ma mị này.
Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế - đơn vị quản lý công viên Hồ Thủy Tiên cho biết, kiến trúc rồng tại công viên nước hồ Thủy Tiên sẽ được xem xét giữ lại, kết hợp chỉnh trang tổng thể, đảm bảo tính an toàn để phục vụ mục đích tham quan du lịch. Tuy nhiên, chưa có văn bản thống nhất, đồng ý của đơn vị trúng đấu giá việc tháo dỡ đầu rồng, tất cả đang chờ văn bản thống nhất cuối cùng.
Trước thông tin trên, anh Gaby (du khách đến từ Tây Ban Nha) đã tỏ ra vui mừng và hài lòng khi con rồng đá có thể được giữ lại. Gaby nói: “Tôi nghĩ rất nhiều người thích phong cảnh ở đây, nó rất hợp với những con người thích khám phá, nếu giữ nó lại để nhiều người tham quan hơn nữa thì chúng tôi rất vui, nó xứng đáng được tồn tại”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn