MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du khách mong muốn Cần Thơ khai thác du lịch từ kênh, rạch ra sông lớn

Tạ Quang LDO | 04/09/2023 06:55

TP Cần Thơ được biết đến như một đô thị vùng sông nước, tạo nên nét đặc trưng riêng và cũng là thế mạnh để phát triển du lịch đường sông. Tuy nhiên, hiện nay du lịch Cần Thơ chỉ mới được đầu tư phát triển ở các dòng sông lớn, còn hệ thống kênh, rạch, hồ ở khu vực nội ô vẫn chưa được quan tâm khai thác.

TP Cần Thơ được thiên nhiên ban tặng cho hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, hình thành nên không gian văn hóa sông nước tự bao đời. Nhiều địa danh nổi tiếng như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng,… cùng các lễ hội trên sông nước đã trở thành “thương hiệu” thu hút du khách trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, hầu hết du khách chỉ được biết đến các điểm du lịch tại những dòng sông lớn, còn với những kênh, rạch, hồ ở khu vực nội ô vẫn chưa được quan tâm khai thác nên du khách chưa có dịp khám phá, trải nghiệm tại đây.
Thường xuyên đi bộ thể dục quanh bờ hồ Búng Xáng (quận Ninh Kiều), ông Trịnh Văn Kiểm (72 tuổi, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) nhận định, không phải ở đâu cũng có được những sông ngòi, kênh rạch đẹp như ở Cần Thơ. Riêng tuyến đường quanh hồ Búng Xáng này đã được thành phố quy hoạch Phố Ẩm thực để phát triển kinh tế ban đêm, có cảnh xung quanh rất đẹp, quán xá nhộn nhịp, người đi thể dục đông vui sáng chiều.
“Hồ nước rất đẹp nhưng hiện nay chỉ mới được sử dụng chủ yếu với vai trò tiêu thoát nước, tiếc là chưa được thành phố đầu tư khai thác để phát triển du lịch”, ông Kiểm nói.
Anh Chu Văn Long, du khách đến từ Hà Nội cho hay, Cần Thơ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch rất trù phú. Hiện tại, TP mới chỉ phát triển du lịch ban đêm tại sông lớn, còn những kênh, rạch nhỏ thì chưa. Nếu thành phố có những bước đột phá để phát triển kênh, rạch,… trong nội thành như một số nước thì rất tuyệt.
Là người hay đi du lịch, chị Nguyễn Thị Thảo Anh (28 tuổi, Hà Nội) cho rằng, nếu Cần Thơ muốn phát triển du lịch từ hệ thống kênh, rạch,…việc đầu tiên phải được sự chung sức, ý thức từ người dân. Song, việc này đòi hỏi kinh phí rất lớn, nhưng nếu làm được thì TP sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ đó, Cần Thơ hoàn toàn có thể tổ chức tour, tuyến du lịch đi trong nội thành ngắm thành phố hai bên sạch đẹp, rực sáng, đông vui thì sẽ tạo giá trị cao hơn rất nhiều.
Theo chị Thảo Anh, ngoài chức năng thoát nước, hệ thống kênh rạch ở TP Cần Thơ còn có vai trò phát triển giao thông thủy, du lịch đường thủy và xây dựng hình ảnh đô thị.
Nhưng hiện nay, các kênh, rạch, hồ trên địa bàn TP Cần Thơ đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân cũng như sự phát triển du lịch của thành phố.
Sinh sống gần con rạch Tham Tướng, dọc theo tuyến đường Mạc Thiên Tích (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), chị Bùi Thiên Trang (29 tuổi) cho biết, con kênh này có thời gian rất sạch đẹp, nhưng đến nay rất ô nhiễm, rác thải “mắc kẹt” nhiều mà đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến hàng quán hai bên và người dân sinh sống quanh khu vực.
Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã xây dựng Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Trong đó, Cần Thơ được xác định là một trong 12 tỉnh, thành tập trung xây dựng các mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm; tăng thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch ít nhất 1 đêm.
Theo định hướng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, vui chơi giải trí về đêm sẽ tiếp tục phát triển với đa dạng các loại hình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch; tổ chức lễ hội âm nhạc, lễ hội ánh sáng, lễ hội pháo hoa, thời trang, tổ hợp giải trí hoặc tuyến phố đi bộ, khu vực bờ sông, hồ...; các tuyến đường sách, đường hoa, đường “Ẩm thực Á - Âu”, đường “Văn hóa các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm”...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn