MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đủ kiểu xe xét nghiệm lưu động “tự chế” len lỏi từng hẻm nhỏ tại Cần Thơ

Tạ Quang - Trần Lưu LDO | 15/09/2021 14:00

Những chiếc xe bán cá viên chiên, xe đẩy siêu thị, xe rùa, xe tự chế,… đã được các đội ngũ nhân viên y tế thành phố Cần Thơ tận dụng "chế" thành phương tiện len lỏi từng ngõ, đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Bắt đầu từ ngày 9 - 17.9, Cần Thơ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cộng đồng cho người dân trên toàn thành phố.
Trong chiến dịch xét nghiệm lần này, nhiều "sáng chế" xe lưu động cũng như nhiều loại xe đã được tận dụng tối đa để đi lấy mẫu.
Tại các phường Trà Nóc, Trà An (quận Bình Thuỷ) đã triển khai 32 xe đẩy xét nghiệm COVID-19 lưu động, để đi đến từng ngõ, từng nhà lấy mẫu cho người dân.
Xe đẩy phát huy được nhiều công dụng dễ dàng kéo, đẩy, có nhiều ngăn để đựng vật tư y tế thuận tiện.
Theo cán bộ nhân viên y tế, chiếc xe đẩy giúp mọi người không phải khuân vác nhiều đồ, tiết kiệm sức lực, hơn nữa cũng giảm được lực lượng tham gia lấy mẫu.
Những chiếc xe đẩy tại các siêu thị cũng được trưng dụng thành xe xét nghiệm lưu động, len lỏi mọi ngóc ngách phường An Thới (quận Bình Thủy).
Ưu điểm của xe là có trọng lượng nhẹ di chuyển dễ dàng trên mặt đất.
Xe rùa, một loại xe chuyên vận chuyển thồ, chở khi làm vườn, chở vật liệu xây dựng cũng rong ruổi theo các nhân viên y tế từ đường to vào những con hẻm sâu.
Quận Thốt Nốt, những chiếc xe bán cá viên chiên cũng được “hô biến” thành xe lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động di chuyển trên đường khiến nhiều người thích thú.
Nơi để bếp gas thành nơi để các mẫu test; các ngăn kéo thì chứa khẩu trang, găng tay. Còn người bán hàng được thay thế bằng nhân viên y tế, thực khách giờ đây là những người dân chờ lấy mẫu.
Ông Phạm Thành Út (59 tuổi, khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) chia sẻ, tận dụng được cái xe này rất hay. Đi từng nhà như vậy nguy cơ lây nhiễm giảm đi rất nhiều. Test lưu động như vậy thì không cần phải tập trung người dân lại, giữ được khoảng cách; thêm nữa xe cộ cũng không tập trung.
Ông Phạm Lạc Tiên – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) - cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Cần Thơ về việc đi từng nhà lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, phường đã sáng tạo, chuyển đổi công năng nhiều loại xe thành các xe xét nghiệm lưu động phù hợp với đặc thù địa hình của địa phương để đến lấy mẫu tại nhà dân được thuận tiện nhất.
“Nhận thấy ở phường có nhiều người bán cá viên chiên bằng xe nên phường có ý tưởng tận dụng các phương tiện này để làm xe xét nghiệm lưu động. Khi đến vận động thì được bà con ủng hộ hết mình và cho mượn các xe bán cá viên chiên là phương tiện mưu sinh trong ngày thường để chúng tôi đem về tân trang lại làm nhiệm vụ” – ông Tiên cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn