MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Du lịch TPHCM "giữ chân" khách bằng nhiều điểm đến hấp dẫn

Lê Chân LDO | 24/08/2022 15:58

TPHCM - Với các địa điểm du lịch nổi tiếng mang đậm dấu ấn lịch sử cùng với các tour đa dạng cả ngày lẫn đêm, TPHCM là điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. 

 Ngành du lịch TPHCM phục hồi rõ nét sau dịch COVID-19 về lượng khách và công suất tour. Đồng thời, lượng doanh nghiệp lữ hành thành lập mới và quay trở lại hoạt động ngày càng cao. 
 Thành phố có những lợi thế để đẩy mạnh sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo như cảnh quan thiên nhiên, không gian vui chơi, loại hình du lịch,...
 Không chỉ du khách, các di tích nổi tiếng cũng thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử. 
 Nhiều loại hình di chuyển được triển khai ở thành phố giúp người dễ dàng chọn lựa như xe buýt 2 tầng, xe đạp công cộng, buýt sông,... 
Theo World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch thế giới), TPHCM là đô thị năng động, hấp dẫn du khách nhờ sự pha trộn giữa quá khứ và hiện đại. Đến với TPHCM, du khách có thể lang thang trên những con hẻm hay khu chợ sầm uất hoặc tự mình khám phá các trung tâm thương mại nằm trong những tòa nhà chọc trời hoặc tham quan các ngôi chùa cổ kính. 
 Du khách Cao Thùy Anh chia sẻ: "TPHCM là địa điểm lý tưởng để đi du lịch. Nơi đây có nhiều dịch vụ tốt về tour, khách sạn, phù hợp với nhu cầu từng khách hàng. Người dân thành phố thân thiện, thường hướng dẫn cho du khách những điểm đến vui chơi, ăn uống mang nét đặc trưng của thành phố mang tên Bác". 
 Để thúc đẩy du lịch thành phố phát triển và đem lại nhiều hiệu quả, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh tính liên kết trong hoạt động kinh doanh cũng như trong công tác quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.  
Theo Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch thành phố đang có những chuyển biến mạnh mẽ, công tác truyền thông sống động và đổi mới từng ngày. 7 tháng đầu năm 2022 tổng doanh thu ước đạt 60.379 tỉ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ, trong đó, khách du lịch nội địa vẫn là nguồn thu chính với 13.308.928 lượt. Lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt là 765.585 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 21,87% so với kế hoạch năm 2022. 

This browser does not support the video element.

Video ghi nhận tình hình du lịch tại TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn