MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường nát sau khi thi công điện gió, chủ đầu tư chưa khắc phục

HƯNG THƠ LDO | 29/12/2021 18:31

Quảng Trị - Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị chạy đua để kịp hưởng giá FIT đã về đích. Quá trình thi công, các dự án điện gió mượn các tuyến đường liên xã để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu, gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Tuyến đường liên thôn ở xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) từ thôn Tân Hữu và thôn Cheng được rải nhựa phẳng lỳ. Sau khi dự án điện gió mượn đường để xe chở vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị điện gió thì bị xuống cấp.
Đường nhựa thôn Tân Hữu đi thôn Cheng bị lún, tạo thành hố. Dự án điện gió khắc phục bằng cách đổ bê tông nhưng chỉ một thời gian đã hư hỏng lại, rất nham nhở.
Có nơi bị hằn lún thành hố. Địa điểm này ngay trước mặt nhà người dân, khiến việc đi lại khó khăn và mất vệ sinh.
Tuyến đường Lao Bảo - Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) được doanh nghiệp mượn để thi công 2 nhà máy điện gió. Từ đường nhựa, nay nhiều đoạn thành đường đất.
Người dân ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) cho biết, tuyến đường Lao Bảo - Hướng Phùng xây dựng từ lâu nhưng chỉ vài địa điểm bị hư hỏng. Từ lúc xe của dự án điện gió xuất hiện thì nhiều địa điểm bị nứt, bong tróc; mặt đường láng nhựa lún, nứt vỡ tạo thành ổ gà dày đặc.
Tương tự, tuyến đường Hùng Vương lớn nhất ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) cũng nham nhở sau khi thi công các dự án điện gió. Các dự án này cũng từng vá các chỗ lún, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là hư hỏng lại.
Một địa điểm được dự án điện gió “vá” lại, nhưng mới vài tháng đã hằn lún.
Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, cuối tháng 11.2021, UBND huyện này đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư một số dự án điện gió trên địa bàn sớm khắc phục, sửa chữa một số tuyến đường liên xã nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trước mùa mưa lũ. “Huyện đang thúc, các dự án điện gió liên quan khảo sát các địa điểm hư hỏng để sửa chữa. Chúng tôi đề nghị phải sớm khắc phục các điểm hư hỏng đúng với cam kết” - ông Lê Quang Thuận, nói.
Đến thời điểm này, huyện Hướng Hoá có 18 dự án điện gió với tổng công suất gần 700 MW đã đi vào hoạt động và 13 dự án đang xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn