MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường phố Điện Biên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 06/03/2022 07:36

Điện Biên - Hơn 19h đã gần như không còn người ra đường, hầu hết hàng quán đóng cửa, đường phố Điện Biên bỗng trở nên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

Số ca mắc COVID-19 tại Điện Biên liên tục tăng khiến nhiều người e ngại, rất nhiều người tại TP. Điện Biên Phủ đã tự hạn chế đi ra ngoài khi không có việc cần thiết, đặc biệt vào buổi tối.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 19h hàng ngày đã có rất ít người và phương tiện di chuyển trên đường phố.
Sau 20h thì gần như không còn người ra đường, kể cả tại các tuyến phố chính như trục đường Võ Nguyên Giáp.
Quảng trường 7.5 là nơi vốn tập trung rất nhiều hoạt động vào buổi tối nhưng giờ đây cũng vắng tanh.
Khu vực Bưu điện Trung tâm thành phố cũng không có một bóng người.
Các hàng quán hầu hết cũng đóng cửa, tắt điện.
Trên đường phố Võ Nguyên Giáp,vào lúc 19h15 chúng tôi dừng đèn đỏ 30s quan sát nhưng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe.
Tại đường Trường Chinh cũng chỉ có 1 chiếc xe cảnh sát đi tuần và 1 vài phương tiện qua lại.
Người bảo vệ này cũng chỉ ngồi trông mấy chiếc xe của nhân viên trực tối.
Một cây ATM ở trung tâm thành phố cũng không có người giao dịch. 
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bất thường này có lẽ là tâm lý e ngại của người dân khi số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, trên 2.000 ca mắc mỗi ngày.
Trong đó, riêng TP. Điện Biên Phủ có 9/12 phường, xã là vùng đỏ.
Trước đó, ngày 4.3 UBND TP. Điện Biên Phủ cũng ban hành văn bản yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu như: Karaoke, quán bar, massage, vũ trường, cắt tóc, làm đẹp...
Do vậy, nhiều hoạt động cũng được duy trì cầm chừng, đường phố Điện Biên đã trở nên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn