MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gần 11 nghìn dân Hạ Lôi, Mê Linh được xét nghiệm nhanh COVID-19

Việt Nguyễn - Sơn Tùng LDO | 10/04/2020 16:08
Sáng 10.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục lấy 2.067 mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 đối với người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. 205 y bác sĩ và sinh viên tình nguyện, 15 đội cơ động đã có mặt tại Hạ Lôi sáng nay để làm nhiệm vụ.
 Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cẩn thận lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hạ Lôi. 
Thôn Hạ Lôi có tất cả 9 xóm với 10.872 người dân sinh sống và một trong những thôn có số lượng người sinh sống đông nhất xã Mê Linh. Bởi vậy, các nhân viên y tế hết sức khẩn trương và cẩn thận trong quá trình tới lấy mẫu xét nghiệm. 
Tất cả các mẫu xét nghiệm được phân loại cẩn thận và chuyển về CDC Hà Nội để làm xét nghiệm nhanh, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ cao để có các biện pháp ngăn chặn lây lan kịp thời. 
Các y bác sĩ trang bị đồ bảo hộ và phun khử khuẩn đầy đủ trong suốt quá trình tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Một em nhỏ được bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. 
Tính đến sáng 10.4, tại địa bàn thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó bệnh nhân 243 là bệnh nhân đầu tiên được phát hiện. Hiện, thôn Hạ Lôi đã được phong toả và xác định được khoảng 108 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 và 227 trường hợp tiếp xúc gián tiếp.
Trước đó, tối 9.4, một số hộ dân tại thôn Hạ Lôi đã được lấy bệnh phẩm với sự tham gia của 200 nhân viên y tế từ CDC Hà Nội và một số quận, huyện. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn