MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gặp cha đẻ dự án "lán cách ly 0 đồng" ở Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 25/08/2021 09:54

Mấy ngày qua mô hình lán cách ly COVID-19 ở Sơn La đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hàng trăm lán đã được dựng lên chỉ sau vài ngày và hoàn toàn bằng sức dân đóng góp.

Để tìm hiểu về mô hình này, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn – người được coi là “cha đẻ của dự án lán cách ly 0 đồng" này.
Ông Cường cho biết, qua theo dõi công tác chống dịch ở một số nơi rồi so sánh với điều kiện ở địa phương mình tôi nhận thấy nếu để dịch phùng phát thì sẽ rất khó khăn để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện y tế.
Chính vì vậy, huyện đã chủ động đưa ra các phương án sau đó giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng thiết kế mẫu thống nhất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La phê duyệt trước khi triển khai.
Theo đó, mỗi lán rộng khoảng 8 - 10m2, được đảm bảo các điều kiện cơ bản nhất khi đưa vào sử dụng như: Nước sinh hoạt, điện thắp sáng, khu vệ sinh và nhà tắm riêng biệt.
Điều đặc biệt là việc triển khai mô hình này được đông đảo nhân dân nhiệt tình ủng hộ, hoàn toàn dựa vào sức dân đóng góp vật liệu, ngày công cùng với sự tham gia giúp sức của lực lượng Bộ đội Biên phòng.
“Kèm theo mô hình lán cách ly COVID-19, phương án hoạt động, giám sát cũng được lên kế hoạch một cách chi tiết” – ông Cường cho biết.
Theo đó, gia đình có người cách ly sẽ chủ động trang bị chăn đệm, cung cấp bữa ăn cho người cách ly. Cùng với đó, các lực lượng, đoàn thể của bản sẽ được huy động, phân công giám sát theo dõi việc thực hiện cách ly.
Với giải pháp chủ động dựng lán cách ly COVID-19, huyện Mai Sơn sẽ không bị động trong trường hợp dịch bùng phát hay các khu cách ly tập trung quá tải khi đón các trường hợp lao động ngoại tỉnh về địa phương.
Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo mô hình lán cách ly COVID-19 vừa phát huy được sức dân, vừa đảm bảo các điều kiện về khoảng cách, thoáng gió và tránh được tối đa việc lây nhiễm chéo như nguy cơ xảy ra ở trong khu cách ly tập trung.
Từ những căn lán tạm đầu tiên được xây dựng tại xã Phiêng Pằn đến nay toàn huyện Mai Sơn đã triển khai xây dựng được trên 120 lán cách ly COVID-19 trên địa bàn 18 xã. Tỉnh Sơn La cũng dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này ra tất cả các huyện, với mục tiêu tất cả các thôn, bản đều có ít nhất 1 khu lán cách ly COVID-19 dự phòng.
Tỉnh Sơn La hiện có khoảng trên 60.000 người đi lao động ngoài tỉnh. Dự báo trong thời gian tới, số lao động trở về địa phương sẽ ngày một tăng nên việc xây dựng mô hình lán cách ly COVID-19 sẽ giúp Sơn La không bị động trong công tác phòng chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn