MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gầu Tào - lễ hội độc đáo về bình đẳng giới của người H’Mông vùng biên giới

Cao Chung LDO | 13/02/2024 18:00


Lào Cai - Gầu Tào là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc H’Mông vùng biên giới với những nghi thức, hoạt động mang đậm truyền thống bản sắc văn hóa.

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, đồng bào người H'Mông xúng xính váy áo đến dự Lễ hội Gầu Tào truyền thống được tổ chức ở xã Pha Long (Mường Khương, Lào Cai).
Địa điểm tổ chức lễ Gầu Tào được gọi là Hấu Tào (Đồi Hội), là một quả đồi thấp, dốc thoải, đỉnh bằng phẳng tạo nên một bãi rộng và được bao quanh bởi những quả đồi cao hơn, phía trước có một không gian trũng, hẹp.
Rất đông người H'Mông ở các huyện biên giới của Lào Cai và các tỉnh Hà Giang, Lai Châu cũng đến dự Lễ hội Gầu tào Pha Long.
Nhiều tiết mục đậm chất dân ca, dân vũ dân tộc H’Mông biểu diễn tại lễ hội.
Ông Nguyễn Ngọc Thanh, chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Lễ hội Gầu Tào của người H'Mông còn thể hiện sự bình đẳng giới. Trong lễ hội này cả nam và nữ đều có vai trò như nhau. Bởi nguồn gốc của Lễ hội Gầu Tào của người H'Mông lúc đầu chỉ đơn thuần là gắn liền với việc “cầu con”, nên phụ nữ luôn quan tâm đến lễ hội này".
Lễ hội Gầu Tào ở xã Pha Long năm nay còn có sự tham dự của đoàn văn nghệ từ xã Kiều Đầu (huyện Hà Khẩu, châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với nhiều tiết mục truyền thống độc đáo, thể hiện mối giao hảo hữu nghị giữa các dân tộc vùng giáp biên giữa 2 quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.
Tại huyện biên giới Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố từ 12.2 - 14.2 (mùng 3 - 5 Tết).
Theo lãnh đạo huyện Bắc Hà, việc tổ chức lễ hội nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết cho người dân địa phương, đồng thời hấp dẫn khách du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan lễ hội Tầu Gào ở Bắc Hà.
Đối với người H'Mông, Lễ hội Gầu tào không chỉ có ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp vui xuân bổ ích góp phần lưu truyền những nét đẹp văn hoá của đồng bào dân tộc các xã vùng cao biên giới. Ảnh: Cao Chung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn