MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình Giao lưu trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co Việt Nam - Hàn Quốc đã được tổ chức tại di tích Quốc gia đặc biệt đền Trấn Vũ (Hà Nội). Ảnh: Thảo Quyên

Gay cấn trò chơi kéo co giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Thảo Quyên LDO | 18/11/2023 16:56

Ngày 18.11, chương trình Giao lưu trình diễn nghi lễ và trò chơi kéo co Việt Nam - Hàn Quốc đã được tổ chức tại di tích Quốc gia đặc biệt đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của Hội kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) và 7 cộng đồng kéo co tại các tỉnh thành phố Việt Nam gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Lào Cai. Mỗi cộng đồng có một tên gọi riêng song tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, cầu sức khỏe cho nhân dân, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ảnh: Thảo Quyên
Thanh niên đội kéo co đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) thực hiện nghi thức nâng song tế thánh. Dây song dài 30m được cuộn tròn, thực hiện nâng lên hạ xuống 3 lần, thể hiện tinh thần quyết tâm và nâng cao khí thế. Ảnh: Thảo Quyên
Đoàn kéo co ngồi đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội) trình diễn kéo co. Khi kéo phải ghì chặt cây song, chân đạp thành hố sâu dưới đất để tạo lực. Thanh niên được tuyển chọn là những người cao to, vạm vỡ, có đầy đủ sức khỏe. Ảnh: Thảo Quyên
Trao đổi với PV Lao Động, anh Nguyễn Đình Minh (thành viên đội Mạn Đường - Thạch Bàn) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui vì được giao lưu văn hóa với các vùng miền, mọi người sẽ kéo chung một sợi dây. Sợi dây tại buổi kéo co giao lưu sẽ là biểu tượng cho sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết”. Ảnh: Thảo Quyên
Trò kéo song ở thị trấn Hương Canh (tỉnh Vĩnh Phúc) rất tốn thể lực khi mỗi lần kéo có thể dài tới 15 phút. Không chỉ dùng chân, tay, các vận động viên tại đây còn đu cả người để níu dây song. Ảnh: Thảo Quyên
Chương trình giao lưu còn có kéo mỏ ở thôn Ngải Khê (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), kéo co ở thôn Hữu Chấp (Bắc Ninh), kéo co ở thôn Hòa Loan (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và kéo co của cộng đồng người Tày (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Thảo Quyên
Chương trình giao lưu có sự tham gia của Hội kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc). Ảnh: Thảo Quyên
Tại buổi lễ, ông Koo Ja Dong - Nghệ nhân kéo co Hàn Quốc cho biết, Gijisi là lễ hội kéo co truyền thống của thành phố Dangjin xuất hiện khoảng 500 năm về trước. Dây kéo là sợi dây bện bằng rơm, có thể dài tới 200m, nặng tới 40 tấn. Đến ngày lễ, người dân các vùng thường đổ về để kéo co, vừa kéo họ vừa giải khát bằng rượu gạo Makgeolli. Ảnh: Thảo Quyên

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn