MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia thế "khủng" của tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan

MINH PHONG LDO | 23/08/2021 16:41

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam trở thành tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam (tên gọi thân mật là Madam Pang) trở thành tân trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. "Madam Pang" không phải là người xa lạ với người hâm mộ xứ chùa Vàng bởi bà là chủ tịch của Port FC - một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Instagram
Bà Nualphan từng rất nổi tiếng khi giữ vai trò trưởng đoàn của đội tuyển nữ Thái Lan trong thời gian dài và đã đầu tư hơn 65 tỉ đồng cho công cuộc cải tổ bóng đá nữ. Thành tích của đội tuyển nữ Thái Lan rất đáng nể khi góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2015, 2019. 
 Bà từng gây xúc động với hình ảnh bật khóc khi đội tuyển nữ Thái Lan ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2019. 
 Nualphan Lamsam là thế hệ thứ 5 trong gia tộc Lamsam gốc Hoa ở Thái Lan và là người thừa kế của gia tộc. Gia tộc Lamsam là chủ sở hữu của một ngân hàng lớn với khối tài sản lên đến 98 tỉ USD. Hiện tại, bà Nualphan là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành một công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan. 
 "Madam Pang" là nữ chủ tịch đầu tiên của một đội bóng tại Thai League khi giữ vị trí quyền lực này của Port FC kể từ mùa giải 2015. Nữ tỉ phú 55 tuổi khẳng định bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời bà. 
Sự tâm huyết của bà Pang khiến nhiều người nể phục. Các cầu thủ nữ sau khi giải nghệ được bà tạo công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống. 
Ít người biết rằng “Madam Pang” còn từng giữ vai trò trưởng đoàn của đoàn thể thao khuyết tật Thái Lan trước khi bén duyên cùng bóng đá. Với những đóng góp to lớn trong nhiều năm qua, bà Nualphan được mệnh danh là “bông hồng thép” của bóng đá xứ chùa Vàng.
Bà Nualphan Lamsam gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kiêu sa, đằm thắm dù đã ngoài 50 tuổi.
Ngoài việc điều hành công ty, câu lạc bộ bóng đá, người phụ nữ quyền lực này cũng rất nhiệt huyết với các hoạt động thiện nguyện tại Thái Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn