MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giới trẻ ở Cần Thơ háo hức với lễ hội mang giá trị Di sản văn hóa Quốc gia

PHƯƠNG LY LDO | 19/05/2024 17:15

Từ ngày 19 - 21.5, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 tại TP Cần Thơ diễn ra sôi nổi, náo nhiệt.

Ghi nhận tại Đình Bình Thủy ngày 19.5, đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền – Đình Bình Thủy năm 2024 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).
Ông Lê Phước Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy – cho biết, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 19 – 21.5 (nhằm ngày 12 – 14.4 Âm lịch). Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức như: Lễ hội “Bánh ngon Bình Thủy” và Hội thi Mâm xôi ngọt; trưng bày sách; trình diễn và viết thư pháp; hát tuồng cổ; trưng bày các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện trong thành phố;…
Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia năm 2018. Lễ hội có nhiều nghi lễ mang ý nghĩa to lớn đối với đời sống tâm linh của người dân địa phương. Qua đó, mọi người có dịp tưởng nhớ cội nguồn, thể hiện lòng thành kính, tri ân và tưởng nhớ đến công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, đồng thời cầu mong cuộc sống an lành, ấm no.
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên cũng có mặt và háo hức tham gia các hoạt động mang tính giáo dục, vui chơi, giải trí như: trình diễn và viết thư pháp, chương trình đố vui, tham quan trưng bày sách…
Phan Lê Kim Ngọc – Hoa khôi Học sinh, sinh viên TP Cần Thơ năm 2023 - phấn khởi nói, em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình là một trong số những người trẻ tham gia Lễ hội Kỳ yên, không khí rất vui và nhộn nhịp, đây cũng là cơ hội để em được gặp nhiều cô chú, anh chị trau dồi thêm kiến thức về văn hóa - lịch sử.
“Em biết rằng những lễ hội truyền thống như Kỳ Yên Thượng Điền này chưa được quá phổ biến với giới trẻ hiện nay, em hy vọng rằng với hình ảnh của một Hoa khôi học sinh, sinh viên của mình, em sẽ góp phần nào đó giúp các bạn trẻ có thêm nguồn cảm hứng, lan tỏa những hình ảnh tích cực về văn hóa cội nguồn, để rồi em và các bạn sẽ cùng nhau phát huy truyền thống của ông cha ta”.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nhâm Hùng – Nhà Nghiên cứu Văn hóa Nam Bộ - cho rằng, đình Bình Thủy tiến hành Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền rất bài bản, vừa nề nếp, truyền thống nhưng vẫn có sự hài hòa giữa lễ và hội. Hiện nay ở khu vực Nam Bộ ít có đình nào còn giữ được các nghi thức lễ đúng theo tục lệ xưa như đình Bình Thủy.
“Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hóa, tôi rất mong muốn không chỉ đình Bình Thủy mà các đình khác cũng nên giữ gìn bản sắc văn hóa cúng đình. Đặc biệt, nếu chúng ta huy động được giới trẻ có mặt trong Lễ hội Kỳ Yên này thì càng tuyệt vời, bởi đây chính là một cách trao truyền những giá trị truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm cho giới trẻ hiểu biết và thêm niềm tự hào về văn hóa Nam Bộ”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn