MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Giang đẹp đến mức này, khó trách "phượt thủ" ùn ùn đổ về chiêm ngưỡng

Phan Anh LDO | 06/11/2018 06:59

Thiên nhiên hùng vĩ, những vách đá cheo leo, đường đèo đẹp nên thơ cùng hàng loạt những địa điểm nổi tiếng khiến Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương.

Những địa điểm du lịch Hà Giang nổi tiếng có thể kể đến cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, núi đôi Quản Bạ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì…
Ven theo quốc lộ 4C, cách thị xã Hà Giang 40 km đoạn qua địa phận thị trấn Tam Sơn,huyện Quản Bạ, giữa những núi đá trùng điệp và ruộng bậc thang, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một thung lũng nhỏ với nhiều nhà dân đan xen rất đẹp mắt. Điểm nhấn của thung lũng này là sự xuất hiện của hai trái núi trông như hai trái đào tiên, gắn với truyền thuyết Núi Cô Tiên rất thi vị. Người dân địa phương gọi đây là núi đôi Quản Bạ.
Mùa này, dọc các cung đường tam giác mạch được trồng bạt ngàn trên các cánh đồng và cả sườn núi chênh vênh. Những gợn mây lững lờ trôi khiến khung cảnh trở nên thơ mộng như chốn bồng lai tiên cảnh..
Nhờ vậy, cứ đến khoảng đầu tháng 11 mỗi năm, cộng đồng yêu du lịch lại lên kế hoạch đi “săn” loài hoa này.
 Hà Giang trở thành địa điểm không thể bỏ qua đối với những người yêu thích chụp ảnh.
 Người Hà Giang chủ yếu là đồng bào các dân tộc H’Mông, Thái, Lô Lô, La Chí... Nét văn hóa đặc trưng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người nơi đây giúp du khách có những trải nghiệm đặc sắc.
Trong lịch trình khám phá Hà Giang, chắc hẳn ít người bỏ qua dinh thự ‘vua Mèo”. Dinh thự là công trình với kiến trúc đặc sắc bậc nhất của tỉnh Hà Giang, được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, dinh thự này đã tiêu tốn số tiền lên 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương (tương đương với 150 tỉ tiền Việt Nam lúc bấy giờ).
 Rời dinh thự “vua Mèo”, đi ngược lại một đoạn có đường chạy thẳng lên với Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú là nơi được coi là cực Bắc Việt Nam, một trong những điểm đến thiêng liêng của Tổ quốc.
 Trong lòng cột cờ có một cầu thang xoắn ốc 140 bậc, leo hết số bậc này, du khách được đứng ở độ cao 1.700m tận hưởng mây trời. Người dân địa phương ở đây truyền tai, nếu đứng trên cột cờ khi trời có gió và vô tình được cờ Tổ quốc bay vào người sẽ gặp rất nhiều may mắn.
Dịch vụ tại các bản làng bắt đầu phát triển, hệ thống các khu homestay, quán ăn đơn giản mọc lên phục vụ khách thập phương. 
Một quán càphê do người Lô Lô mở tại Lũng Cú.
Bà Vấn – người dân tộc Lô Lô cho biết, vật dụng dùng để trang trí trong quán càphê hầu như bằng những sản vật địa phương. Nhân viên pha chế, phục vụ ở đây đều là dân bản: "Chúng tôi xây dựng và làm được cửa hàng này là nhờ sự hỗ trợ của một người Nhật. Mục đích làm quán là để duy trì, giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc Lô Lô đến du khách thập phương”.
Hà Giang không chỉ nổi tiếng với sắc vàng ruộng bậc thang, sắc tím hoa tam giác mạch mà còn được phượt thủ yêu thích bởi những đoạn đèo đẹp như tranh.
Đoạn đèo Mã Pí Lèng đặc biệt được khách du lịch yêu thích dừng lại chụp những bức hình lưu niệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn