MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Hầm đi bộ vắng vẻ, người dân mong muốn lắp thêm camera

NHÓM PV LDO | 02/08/2022 06:30

Hà Nội - Hiện nay, TP. Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng 23 hầm đi bộ với chi phí xây dựng hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hầm đi bộ rất vắng vẻ người qua lại, người dân mong muốn lắp thêm camera tại một số hầm để đảm bảo an toàn. 

This browser does not support the video element.

 Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động tại hầm đi bộ trên đường Phạm Hùng, người dân như "lãng quên" hầm đi bộ, quang cảnh vô cùng vắng vẻ. 
  Hầm đi bộ thoáng mát, sạch sẽ đảm bảo an toàn nhưng lại không được người dân ưa chuộng.
Bên ngoài xe cộ vẫn tấp nập, bên trong hầm đi bộ chỉ lác đác một vài người, phải 5 - 7 phút mới có một người đi qua.
 Tương tự tại đường Cầu Diễn có 3 hầm đi bộ H1, H2, H3 nhưng vẫn không đông đúc hơn. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường.  
 Anh Lê Phú Công (20 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi vẫn thường xuyên qua đường hầm H1 tại Cầu Diễn, tuy nhiên mỗi khi qua đây, tôi chỉ thấy một mình tôi. Có lẽ, mọi người quen với thói quen băng qua đường. Tôi nghĩ một số hầm của thành phố nên lắp thêm camera để đảm bảo an toàn để người dân yên tâm hơn".
 Không những băng ngang qua đường, người dân còn đi ngược chiều gây nhiều nguy hiểm. 
 Bà L.T.L (55 tuổi, Thái Bình) chia sẻ: "Tôi nghĩ nhiều người dân bất chấp đi ngang qua đường rất nguy hiểm, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, cá nhân tôi khi đang ngang đường hầm cũng hơi lo sợ vì có những đoạn hầm tối, đặc biệt là vào ban đêm, rất sợ trường hợp nguy hiểm xảy ra".
 Hiện tại, TP Hà Nội có chính thức 23 hầm đi bộ đi vào hoạt động. Trong đó, Vành đai 3 có 17 hầm đi bộ, nút giao đường 32 với đường 70 có 4 hầm đi bộ, 2 hầm đi bộ ở nội thành là Ngã Tư Sở và nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt. Tuy nhiên, tình trạng các hầm vắng vẻ, lác đác vài người quay lại cũng là một điều đáng tiếc so với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn