MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Hiện trạng loạt biệt thự cổ trên "đất vàng" chỉ thuê, không bán

Thiện Nhân - Hoàng Vũ LDO | 25/04/2022 07:00
Hà Nội - Một số biệt thự thuộc nhóm 1, có kiến trúc đặc biệt xây dựng trước năm 1954 nằm ở các vị trí “đất vàng” thuộc diện không được bán sẽ được thành phố tiến hành cải tạo, chỉnh trang.
Theo thống kê, thành phố hiện có 1.216 biệt thự. Trong đó có 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau, 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân.
Ghi nhận của Lao Động ngày 24.4, phần lớn những biệt thự này có kiến trúc kiểu Pháp cổ, nhiều căn đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.
Cụ thể, căn biệt thự 3 tầng tọa lạc tại số 65 phố Nguyễn Thái Học được xây dựng trước năm 1954, hiện bị “chia năm xẻ bảy”, phân lô thành các ki-ốt kinh doanh ở mặt tiền.
 Phải nhìn lên tầng 2 mới thấy rõ nét cổ kính của công trình này.
Căn biệt thự tại số 17 Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) có vị trí đẹp, tọa lạc ngay tại ngã ba giao với đường Lê Duẩn. Tổng diện tích công trình lên đến 500m2, gồm 2 tầng, có sân vườn.
Tuy nhiên, căn biệt thự cổ hiện đang bị bỏ hoang, bên trong ngập ngụa cỏ dại và lá cây khô do lâu ngày không dọn dẹp, vệ sinh. Được biết trước đây, biệt thự này là Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội.
Biệt thự số 46 Trần Hưng Đạo (2 mặt phố Trần Hưng Đạo và Hàng Bài) hiện đang được UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành cải tạo, chỉnh trang do nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Tòa biệt thự tại D11a Giảng Võ (quận Ba Đình) có mặt tiền hướng ra hồ Giảng Võ, sở hữu diện tích hơn 400m2 vẫn còn khá mới do được cải tạo, bảo trì thường xuyên.
 Trước đó ngày 8.4, UBND TP.Hà Nội ban hành chính sách quản lý, sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025. Thành phố đề xuất tiếp tục bán 600 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước nhằm tạo vốn cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác. Các biệt thự cũ chủ yếu được xây dựng trước năm 1954, có kiến trúc kiểu Pháp hoặc kết hợp kiến trúc phương Tây và Á Đông.
 Tuy nhiên, chỉ sau 11 ngày đưa ra quyết định trên, UBND TP.Hà Nội đã tạm dừng bán để rà soát tổng thể, báo cáo chi tiết các cấp có thẩm quyền.

This browser does not support the video element.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn