MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Hoa bưởi nở rộ xuống phố nhưng vắng người mua

Nguyễn Huế LDO | 19/02/2022 11:54

Sau Tết,  phố phường Hà Nội thêm xuân bởi sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi cùng mùi hương man mát. Năm nay tiểu thương cho biết hoa bưởi có mức tiêu thụ giảm sút nhiều so với mọi năm.

Không rực rỡ như những loài hoa khác, hoa bưởi mang trong mình màu trắng tinh khôi, tỏa hương thơm ngát, say đắm lòng người.
Hoa bưởi có giá dao động từ 20- 30 nghìn đồng/lạng, được xếp ngay ngắn trên các xe hoa tập trung nhiều nhất ở các phố Xã Đàn, Tây Sơn, Ô Chợ Dừa (Đống Đa), Trần Khát Chân (Hoàn Kiếm)...
Hoa bưởi mang về cắm nước có thể để được từ 7-10 ngày còn hoa rời thì có thể để được 4-5 ngày. Thường xuyên tưới nước lên hoa bưởi giúp hoa tươi lâu, trắng hơn.
Sau tết là thời điểm người dân thường mua hoa bưởi về để đi lễ. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh, nhiều đền chùa, di tích đóng cửa, các lễ hội không tổ chức nên nhu cầu mua hoa cũng giảm đi đáng kể.
Theo chị Thoa (quê Khoái Châu, Hưng Yên) đã có 20 năm bán hoa bưởi, năm nay do thời tiết thất thường nên vụ hoa cũng thay đổi. “Mọi năm mỗi ngày tôi bán được 7-8kg hoa, năm nay thì chưa được bằng một nửa“.
​​​​​​Hoa bưởi ngoài việc dùng để đi lễ chùa thì còn được dùng để để nấu ăn hoặc tẩm ướp. Hoa bưởi ướp đường rồi đem nấu chè hạt sen, càng làm dậy lên mùi thơm của món ăn bổ mát. Hoa bưởi pha trà, ướp hoa quả, làm tinh dầu....
Chị Linh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Hoa bưởi ở thành phố không có nhiều, tôi hay mua về để trong nhà cho thơm. Mùi hương mộc mạc, dễ chịu giúp tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng”.  Mùa hoa bưởi kéo dài khoảng 20 ngày, như một dấu hiệu chuyển tiếp báo chờ mùa hè sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn