MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Tiểu thương "lộng hành", chiếm dụng cầu bộ hành để kinh doanh

Việt Dũng LDO | 19/04/2023 07:00
Hiện nay, TP Hà Nội có khoảng 70 cầu đi bộ và 23 hầm đi bộ ở các nút giao cắt và khu vực gần bệnh viện, trường học, nơi có mật độ giao thông đông đúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cầu vượt bộ hành và hầm đi bộ đã trở thành những điểm kinh doanh, bán hàng.
Theo ghi nhận, tại một số cầu vượt đi bộ khu vực bệnh viện K Tân Triều (huyện Thanh Trì), cầu vượt đi bộ trước cổng bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa), hầm dành cho người đi bộ trước ngõ 164 Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), hầm đi bộ trên đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) - đối diện bến xe Mỹ Đình đã bị chiếm dụng trở thành những điểm bán hàng rong, kinh doanh.
Cầu vượt đi bộ trước cổng bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), bị chiếm dụng làm bãi trông xe, chắn ngang lối đi bộ lên cầu.
Không chỉ vậy, phần lối đi lên của cầu vượt đi bộ còn bị các tiểu thương chiếm dụng làm nơi bán thuốc lá cho các bệnh nhân.
Ông Trần Văn Hưng (Thái Bình) cho biết: "Khu vực lối lên cầu đi bộ trước cổng bệnh viện được các hộ kinh doanh chiếm làm bãi trông xe, bán hàng rong, khiến cho việc đi lại của bệnh nhân và người nhà gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà nhiều người lựa chọn băng qua đường trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và mất an toàn giao thông".
 Theo ghi nhận, tại khu vực cầu vượt đi bộ trước cổng bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa) tình trạng bán hàng rong cũng diễn ra phổ biến.
Mặc dù cơ quan chức năng đã có biển báo cấm, người bán hàng vẫn ngang nhiên chiếm dụng phần lớn diện tích cầu để bán hàng.
Tình trạng bán hàng trên cầu vượt đi bộ khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển. 
Bà Phạm Thị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Cầu vượt đi bộ là dành cho người dân đi lại, tuy nhiên hiện nay một số cá nhân tự ý bán hàng trên đây khiến cho mọi người đi lại gặp nhiều khó khăn. Mong rằng chính quyền sẽ sớm có giải pháp để tình trạng này không tái diễn trở lại".
 Không chỉ cầu vượt đi bộ mà phần vỉa hè cạnh hầm dành cho người đi bộ khu vực phố Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) cũng bị chiếm dụng làm bãi trông xe.
Tại hầm dành cho người đi bộ đường Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) - đối diện bến xe Mỹ Đình cũng bị chiếm dụng để kinh doanh hàng nước.
Trao đổi với Lao Động, luật sư Nông Minh Chiến – Công Ty Luật Hợp danh The Light cho biết: “Theo quy định với các hành vi vi phạm như không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn... sẽ bị xử phạt từ 60.000 - 100.000 đồng. Còn việc bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đồng đối với tổ chức".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn