MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di tích quốc gia xuống cấp, dùng cột chống đỡ mái. Ảnh: Hà Vi

Hải Dương: Di tích quốc gia xuống cấp, phải dùng cột chống đỡ mái đình

Hà Vi LDO | 27/04/2023 09:03

Hải Dương - Trải qua hàng trăm năm xây dựng, di tích quốc gia đình Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang xuống cấp, hư hỏng nặng nề, cần được khôi phục và sửa chữa.

 Đình Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng) xây dựng từ cuối thế kỷ 17, đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Ngôi đình này thờ 2 vị thành hoàng làng có công với triều Tiền Lý là tướng Lý Bảo Quốc và vợ ông là bà Vũ Thị Hương. Năm 1996, Đình Thạch Lỗi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. 
Đình có quy mô lớn gồm tòa tiền tế 7 gian, tòa đại đình 9 gian và hậu cung 3 gian. Mặc dù, đã trải qua nhiều lần tu sửa, nhìn chung phần trang trí ở cả 3 tòa vẫn khá công phu, mang dấu ấn đặc trưng của mỗi giai đoạn nghệ thuật.
Theo các cụ trong ban khánh lễ đình Thạch Lỗi, thời điểm hiện tại, đầu đao và mái ngói phía Đông tòa tiền tế đã bị mục có nguy cơ sụp đổ, phải gia cố bằng cột, chôn chân bê tông. Còn khu đầu đao tòa đại đình phía Tây cũng bị gãy cụt hàng chục năm nay đều sử dụng cột để chống đỡ.
Một số cột cái, cột quân bị mối mọt dẫn đến bị mục phải dùng dây thép buộc lại.
Gắn bó với mái đình tuổi thơ từ nhỏ, bà Nguyễn Thị Ngân (người dân xã Thạch Lỗi) cho hay: "Ngày bé chúng tôi hay ra sân đình nghe hát tuồng nên khi thấy ngôi đình xuống cấp tôi xót xa lắm. Giờ cũng chỉ mong các cấp chính quyền sớm quan tâm, tu bổ để có thể giữ gìn ngôi đình cho thế hệ sau này".
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi xác nhận, đình Thạch Lỗi đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mặc dù, Ban quản lý di tích tạm thời dùng gỗ để chống đỡ nhưng vẫn có nguy cơ gẫy, sập. "Trong những năm qua địa phương cũng đã huy động nhiều nguồn lực để tu bổ, sửa chữa và nâng cấp một vài khu vực, lần gần đây nhất là năm 2018" - ông Dũng nói.
Cũng theo ông Dũng, ngày 5.4 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng của đình Thạch Lỗi để có được phương án nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn