MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tồn tại hơn 300 năm, bảo vật quốc gia tại Hải Dương vẫn hoạt động được. Ảnh: Lương Hà

Hải Dương: Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa 300 năm tuổi vẫn hoạt động

Lương Hà LDO | 29/03/2023 11:28

Bảo vật quốc gia Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa ở Hải Dương là tác phẩm kiến trúc Phật giáo đã có từ hơn 300 năm trước, đến nay vẫn hoạt động bình thường.

 Cửu Phẩm Liên Hoa nằm trong di tích lịch sử quốc gia chùa Giám, thuộc xã Cẩm Sơn (nay là xã Định Sơn), huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tọa lạc trên khoảng đất rộng 2 ha, ngoài thờ Phật, chùa Giám còn là nơi đặt tượng thờ Đại danh y Tuệ Tĩnh - vị thánh tổ của ngành Y dược Việt Nam.
Bảo vật quốc gia Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa là cổ vật có giá trị đặc biệt tại chùa Giám, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015.
Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa hình lăng trụ lục giác, được làm từ gỗ lim, cao khoảng 8m, nặng 4 tấn với nhiều chi tiết chạm trổ cầu kỳ. Ở giữa tháp là một trục quay, giúp tháp xoay tròn, hoạt động được bằng sức đẩy của một người. 
Trong Phật pháp, hoa sen là biểu tượng của trí tuệ. Tên tháp Cửu Phẩm Liên Hoa nghĩa là 9 tầng hoa sen, tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo. 
 Tòa Cửu phẩm có sáu mặt, mỗi mặt rộng 1,2 m. Trên mỗi mặt đặt 3 pho tượng Phật, mỗi tầng 18 pho. Ở tầng cao nhất trên nóc chỉ đặt một pho tượng Phật lớn cao 1m, đầu đội trần nhà.
Giữa các tầng đều có cột đỡ chạm khắc mô phỏng thân cây trúc.
 Phần chân tháp được chạm trổ hoa văn tinh xảo với bệ đế chắc chắn để đỡ toàn bộ phần trên của tháp. 
 Với tổng cộng tất cả 145 pho tượng Phật, Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa nặng khoảng 4 tấn, nhưng chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, cả tòa sen vẫn có thể từ từ quay vòng tròn.
Hiện nay, trên cả nước chỉ còn ba tòa Cửu Phẩm Liên Hoa cổ còn tồn tại, trong đó có một tháp Cửu phẩm ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) và hai tháp ở Hải Dương đặt tại chùa Giám và chùa Động Ngọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn