MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai ngôi trường ở xã Du Lễ, huyện Kiến Thuỵ (TP Hải Phòng) bỏ hoang, phòng học thành kho chứa sắt thép. Ảnh: Hà Vi

Hải Phòng: Hai ngôi trường bỏ hoang, phòng học thành kho chứa sắt thép

Hà Vi LDO | 11/04/2023 15:14

Bị bỏ hoang nhiều năm nay, hai ngôi trường mầm non và tiểu học (thôn 5, xã Du Lễ, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) có nhiều hạng mục công trình xuống cấp, phòng học trở thành kho chứa sắt thép.

Tổng diện tích của hai trường là 1.959 m2. Trường tiểu học gồm: một dãy nhà 2 tầng 8 phòng học, một nhà bảo vệ và 2 phòng vệ sinh. Trường mầm non là dãy nhà 2 tầng có 8 phòng học.
 Sau khi trường mới xây dựng ở gần đó, trường tiểu học đã được chuyển đi, bàn giao các hạng mục cho trường mầm non tiếp nhận, sửa chữa để làm nơi dạy học. Tuy nhiên, do xuống cấp nghiêm trọng, nhiều năm nay trường tiểu học cũ đã không còn hoạt động.
Theo người dân trong khu vực, trường tiểu học bị bỏ hoang khoảng hơn 4 năm nay, do không được sử dụng nên nhiều hạng mục có dấu hiệu hư hỏng. "Trường mầm non chuyển đi sau nhưng cũng để không gần 2 năm rồi. Vị trí ngay mặt đường mà cứ để không cho người dân tận dụng để cốp pha thế này, chúng tôi thấy lãng phí quá" - bà N.T.N (người dân xã Du Lễ) - nói
Không được sử dụng, nền nhà và nhiều bức tường của ngôi trường bị nứt, cỏ dại theo các vết nứt mọc lên um tùm. 
 Cầu thang bị phủ lớp bụi dày, các khung sắt hoen gỉ sau nhiều năm không có người qua lại. Hầu hết đồ đạc, vật dụng trong các phòng đã được dọn đi.
 Khu vực tầng 2 của dãy nhà trường tiểu học cửa đóng, then cài suốt hơn 4 năm qua.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Xuân Sinh - Chủ tịch UBND xã Du Lễ - vòng vo cho biết: "Số cốp pha ở đây là do người dân xây nhà để nhờ khoảng hơn một tháng nay thôi". Nhưng khi PV nhắc tới việc khuôn viên trường bị tận dụng để như vậy từ tháng 10.2022 và hai phòng học đang mở cửa, có sắt thép bên trong, ông Sinh lại nói rằng: "Trước đây là một người dân khác cũng xây nhà nên đã đề nghị xã cho mượn, còn bây giờ là của người bảo vệ trông coi trường. Việc hai phòng học được sử dụng chứa sắt thép là phía chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ để giảm bớt chi phí trông coi".
 Hai phòng học chứa đầy sắt thép các loại.
Nhiều người dân sống gần hai ngôi trường bị bỏ hoang cũng cho biết, việc sắt thép để đầy sân trường, khu vực để xe, nhà bảo vệ, phòng học,... đã diễn ra từ lâu, khiến khuôn viên trường nhếch nhác, bẩn bụi.
"Hiện, hai ngôi trường này địa phương đang chờ được đấu giá tài sản công vào năm 2024 trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ (TP Hải Phòng)" - ông Sinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn