MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàn Quốc căng mình chiến đấu chống lại dịch COVID-19

Phương Thảo LDO | 23/02/2020 15:59

Tính đến sáng 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Hầu hết các địa điểm công cộng của thành phố Daegu đều đóng cửa, các y bác sĩ nỗ lực điều trị cho các ca bệnh.

Tính đến ngày 23.2, Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm lên 556, trong đó 4 người đã tử vong. Lo sợ dịch bệnh lây lan, thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 240 km về phía tây nam bỗng chốc vắng vẻ. Nỗi lo dịch COVID-19 khiến cuộc sống cưa hơn 2.5 triệu dân của thành phố này bị đảo lộn. Ảnh: Reuters.
Tất cả các tiểu thương đều đóng cửa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, hình ảnh tại một khu chợ ở Daegu. Ảnh: Yonhap.
Không chỉ các trung tâm thương mại, chợ dân sinh mà cả thư viện cũng treo biển "đóng cửa". Ảnh: Yonhap.
Các nhân viên y tế phun khử trùng trước chi nhánh nhà thờ Shincheonji (Daegu), nơi một nữ tín đồ 61 tuổi được xác nhận là bệnh nhân COVID-19 thứ 31 của Hàn Quốc. Người phụ nữ được cho là người khiến hàng chục người từng dự lễ nhà thờ với bà cũng dương tính với COVID-19. Hơn 1.000 tín đồ đang được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Ảnh: Yonhap.
 Một số nơi phát hiện người nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã sử dụng máy bay không người lái cho việc phun khử trùng.
 Các cửa hàng bán mỳ trong một khu chợ Daegu phủ bạt tạm thời đóng cửa, trái với cảnh đông đúc người đến ăn thường ngày. Ảnh: Yonhap.
Nhân viên y tế hỗ trợ đưa một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook ở Daegu hôm 19.2. Ảnh: Yonhap.
Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài để mua khẩu trang tại một cửa hàng bán lẻ ở phía đông nam thành phố Daegu. Ảnh: Yonhap. 
Những ngày này, khẩu trang trở thành vật bất ly thân của người dân nhiều nơi nhất là Hàn Quốc. Tình trạng chung của các kệ hàng là không còn khẩu trang để bán. Ảnh: Yonhap. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn